Phát hiện thịt voi ma mút tươi

03/06/2013 03:25 GMT+7

Các nhà khoa học ở Siberia cho biết đã phát hiện phần còn lại đang được đông lạnh của một con voi ma mút to lớn với một số máu và thịt được bảo quản khá tốt.

>> Có thể phục hồi voi ma mút?

Trải qua hàng ngàn năm bị chôn trong băng giá với nhiệt độ âm, máu của voi ma mút không bị đóng băng và đã phun ra khi phần còn lại được kiểm tra, theo các nhà nghiên cứu trong khu vực Yakutia. Voi ma mút lông này sống trong kỷ Băng hà và đã chết khoảng 10.000 năm trước.

Semyon Grigoryev, Giám đốc Bảo tàng voi ma mút Amosov nói với kênh truyền hình Vesti rằng thịt trông khá tươi với sắc tố đỏ. Hiện vật này được tìm thấy ở đảo Lyakhov thuộc quần đảo Novosibirsk. Máu không đóng băng từ thịt sẽ là tài liệu nghiên cứu rất có giá trị và có thể là nguyên liệu để các nhà khoa học tìm cách nhân bản vô tính loài vật này.

Hãng tin UPI dẫn lời Semyon Grigoryev cho biết cần phải nghiên cứu thêm, nhưng có thể chất cryo giúp bảo vệ máu tồn tại trong cái lạnh. Ngay cả khi bảo quản máu này trong tủ lạnh ở dưới Oo C máu vẫn không đông.

Tạ Xuân Quan

>> Khai quật voi ma mút còn máu tươi tại Siberia
>> Tranh cãi quanh chuyện hồi sinh voi ma mút
>> Phát hiện bộ xương voi ma mút gần Paris
>> Tìm thấy xác voi ma mút ở Siberia
>> Phát hiện "tế bào sống" của voi ma mút
>> Tình cha con cảm động của voi ma mút
>> Voi ma mút đánh bại 'Người nhện
>> Triển lãm voi ma mút con tại Hồng Kông
>> Giả thuyết mới về sự tuyệt chủng của voi ma mút
>> Hàn Quốc, Nga nghiên cứu nhân bản voi ma mút

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.