Gầm cầu được "giải cứu"

02/06/2013 08:45 GMT+7

(TNO) Từ lâu, hàng loạt gầm cầu ở Hà Nội đã trở thành bãi trông giữ xe, thậm chí là xưởng cơ khí. Việc chiếm dụng phần diện tích dưới chân cầu không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như cháy nổ hay tai nạn dưới chân cầu.

>> Cấm giữ xe ở một số gầm cầu
>> Sống dưới gầm cầu

Trước thực trạng trên, Bộ GTVT đã có công văn khẩn yêu cầu UBND Hà Nội cùng các đơn vị có liên quan giải tỏa tất cả các diện tích bị sử dụng sai mục đích trước ngày 30.5 vừa qua.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, đa phần các đơn vị thuê lại những diện tích dưới gầm cầu đều hợp tác với cơ quan chức năng nên việc di dời phương tiện, hàng hóa diễn ra nhanh chóng.

Đến chiều 31.5, hầu hết các bãi đỗ xe dưới chân cầu đều đã được giải tỏa.


Hầu hết các diện tích dưới chân cầu bị sử dụng sai mục đích đã được giải tỏa


Các lực lượng chức năng đã có mặt từ rất sớm để nhắc nhở, đôn đốc công tác di dời


Cổng vào các bãi giữ xe đều đã có rào chắn từ sớm, không nhận thêm xe vào gửi, chỉ còn một vài xe sót lại do liên lạc chưa được với chủ xe


Chỉ còn một số ít nhận trông xe đến hết 13 giờ chiều 1.6, sau đó không nhận thêm


Các tấm rào bằng lưới thép quanh các bãi trông xe được gỡ bỏ


Các lán tạm bằng tôn được gỡ bỏ dời đi


Lực lượng thu gom sắt vụn tới thu mua lại lượng rào tôn, thép

Tin ảnh: Minh Hoàng

>> Bát nháo dưới gầm cầu vượt
>> Gầm cầu vượt là nơi... kinh doanh
>> Nguy cơ cháy nổ gầm cầu
>> Những "lãnh địa" riêng ở gầm cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.