Cưỡng chế công trình xây trái phép tại Quảng Nam

01/06/2013 08:58 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại bờ bắc sông Đế Võng thuộc sở hữu của ông Ngô Quốc Thành (trú 31 Hoàng Diệu, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), nằm giáp ranh giữa xã Điện Dương, H.Điện Bàn và xã Cẩm Hà, TP.Hội An.

Quyết định cưỡng chế đưa ra đúng 1 năm sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng (số 1724/QĐ-UBND, ngày 30.5.2012) nhưng đối tượng vi phạm không chấp hành.

Trước đó, ngày 13.5, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao chính quyền H.Điện Bàn và TP.Hội An phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm vụ việc. Hình thức cưỡng chế chỉ sử dụng khi đương sự tiếp tục không chấp hành.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.