Festival Biển Nha Trang 2013: Tiếp tục hướng về biển đảo quê hương

31/05/2013 10:18 GMT+7

Vào 20 giờ ngày 8.6, sẽ khai mạc Festival Biển Nha Trang 2013.

Vào 20 giờ ngày 8.6, sẽ khai mạc Festival Biển Nha Trang 2013.

Ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết: Festival năm nay diễn ra với thời gian ngắn hơn so với những lần trước. Tuy nhiên, nội dung vẫn phong phú, có nhiều nét mới lạ, đặc biệt là các hoạt động hướng về biển đảo quê hương.

 Festival Biển Nha Trang 2013: Tiếp tục hướng về biển đảo quê hương
Hoạt động nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương trong Festival Biển Nha Trang 2011 - Ảnh: Nguyễn Chung

Festival Biển Nha Trang 2013 sẽ có hơn 60 hoạt động hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch, thể thao, hội nghị - hội thảo… Từ ngày 1.6, nhiều hoạt động hưởng ứng Festival Biển Nha Trang sẽ diễn ra. Đáng chú ý là: lễ hội XQ Nha Trang (1.6), lễ hội Hoa Quả Sơn (5.6), hội thảo khoa học phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam (5.6), giao lưu văn nghệ “Thanh niên với biển đảo quê hương” (7.6)…

 
Trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang 2013, ngày 9.6, tại Công viên du lịch Yang Bay (xã Khánh Phú, H.Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) sẽ diễn ra lễ hội “Huyền thoại thác Yang Bay”, với nhiều chương trình thú vị như: hội ông Đồ biểu diễn thư pháp, du khách thi viết thư pháp; thử cảm giác lạ với cá sấu, chụp hình với cá sấu; đi cà kheo, bắn nỏ; lễ mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Raglai; ẩm thực “cá sấu nướng đá”, đà điểu pháo…

Trong thời gian Festival Biển Nha Trang 2013 chính thức diễn ra từ 8-11.6, sẽ có nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương như: triển lãm ảnh về Trường Sa, triển lãm tuyển tập “Bản anh hùng ca về biển đảo”, hội chợ du lịch biển đảo quốc tế Nha Trang - Việt Nam 2013, vẽ tranh chủ đề “Biển đảo quê hương”, liên hoan các đội tuyên truyền thanh niên về chủ quyền biển đảo Việt Nam, lễ hội cà phê hướng về biển đảo Việt Nam… Đáng chú ý, dịp này Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa sẽ giới thiệu đến công chúng một số tư liệu, hình ảnh về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, trong đó có những bản đồ Việt Nam có Trường Sa và Hoàng Sa do nước ta và các nước phương Tây xuất bản, các bản đồ Trung Quốc không có Trường Sa và Hoàng Sa do chính Trung Quốc và các nước phương Tây xuất bản. Cũng tại Bảo tàng tỉnh, họa sĩ Hàn Quốc Định (49 tuổi, ở P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) sẽ giới thiệu đến du khách cặp lộc bình giấy khổng lồ (cao 2,41 m, nặng khoảng 60 kg) có tên “Việt Nam long hình đồ”, sau đó tác phẩm này sẽ được trao tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Festival Biển là dịp tôn vinh vẻ đẹp của Nha Trang - Khánh Hòa, quảng bá hình ảnh về một thành phố văn minh, thân thiện đến với du khách trong và ngoài nước, vì thế không thể thiếu những hoạt động đặc trưng của địa phương. Đó là: triển lãm ảnh “Nét đẹp xứ Trầm Hương”, lễ hội yến sào Khánh Hòa, giải đua thuyền buồm, triển lãm gốm Chăm và dệt thổ cẩm, du lịch tour đảo yến…

Một hoạt động hấp dẫn và lần đầu tiên có mặt tại Festival Biển Nha Trang là cuộc thi Nữ hoàng Biển Việt Nam năm 2013. Đây là cuộc thi tìm kiếm người đẹp có đủ khả năng và tố chất đảm nhận vai trò quảng bá cho du lịch biển đảo nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 9.6 tại Quảng trường 2 Tháng 4.

Festival Biển Nha Trang 2013 diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp cho người dân và du khách thập phương.

Nguyễn Chung

>> Cổ vật Chăm tại Festival Biển Nha Trang
>> Triển lãm hiện vật Bảo tàng Chăm tại Festival Biển Nha Trang
>> Festival Biển Nha Trang
>> Sẽ có 7 kỷ lục quốc gia được lập tại Festival biển Nha Trang
>> Nhiều hoạt động về Trường Sa tại Festival biển Nha Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.