Cán bộ quản lý rừng bị lâm tặc đánh chấn thương sọ não

30/05/2013 13:18 GMT+7

(TNO) Trưa 30.5, nguồn tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Hòa Bắc - Hòa Nam (H.Di Linh, Lâm Đồng) cho biết hai cán bộ thuộc ban quản lý bị lâm tặc đánh trọng thương, trong đó một người bị chấn thương sọ não.

>> Lâm tặc phá rừng thông lấy đất bán
>> Truy quét “lâm tặc” tại một số địa bàn nóng

Khoảng 14 giờ 30 ngày 29.5, hai cán bộ Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam là Vũ Văn Mạnh (50 tuổi) và Lê Xuân Thịnh phối hợp với anh Nguyễn Văn Kim (kiểm lâm địa bàn) đi tuần tra bảo vệ rừng đã phát hiện xe cơ giới đang san múc đất lâm nghiệp tại khoảnh 1, tiểu khu 711.

Các cán bộ tới nhắc nhở và đề nghị lái xe dừng ngay việc lấn chiếm đất rừng. Bất ngờ hai anh em Ngô Xuân Diệu (30 tuổi) và Ngô Xuân Hiếu (27 tuổi) đang chỉ đạo việc chiếm đất rừng, đã xông vào hành hung hai cán bộ thuộc Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam.

Hậu quả ông Mạnh bị chấn thương sọ não, ông Thịnh bị thương ở cằm phải đưa đi cấp cứu. Tối cùng ngày ông Mạnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Các bác sĩ cho biết, ông Mạnh bị vỡ mạch máu não dẫn đến liệt 1 tay và 1 chân.

Thông tin từ Ban QLRPH, Diệu và Hiếu là con ruột của ông Ngô Xuân Thượng - hung thủ đã nổ súng bắn chết vợ chồng cụ Nguyễn Cao Đà và Đoàn Thị Tâm (cùng 76 tuổi) vào chiều 23.5.2012, sau đó trốn vào rừng tự sát (Thanh Niên Online đã có bài phản ánh).

Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam đã nhờ Công an H.Di Linh điều tra làm rõ vụ việc để xử lý.

Lâm Viên

>> Lâm tặc phá rừng lấy đất bán
>> Lâm tặc phá rừng thông lấy đất bán
>> Tiêu hủy hàng trăm phương tiện hành nghề của lâm tặc
>> Bắt 15 lâm tặc tấn công người thi hành công vụ
>> 15 lâm tặc đánh kiểm lâm bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.