Báo Triều Tiên kêu gọi ký Hiệp ước hòa bình với Hàn Quốc

29/05/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 29.5 đăng tải một bài báo kêu gọi thay thế hiệp định đình chiến Triều Tiên-Hàn Quốc (năm 1953) bằng một hiệp ước hòa bình chính thức, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc.

Tờ Rodong Sinmun nhấn mạnh rằng hiệp định đình chiến năm 1953 chỉ có lợi cho Mỹ với âm mưu muốn lật đổ chính phủ Triều Tiên, và một hiệp ước hòa bình giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là thật sự cần thiết.

Nếu ngay từ đầu có một Hiệp ước hòa bình được ký kết giữa Triều Tiên và Hàn Quốc thì vấn đề thiết lập một khu vực không có vũ khí hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào, theo tờ Rodong Sinmun.

Tờ Rodong Sinmun đăng bài báo trên chỉ một ngày sau khi Triều Tiên hôm 27.5 tuyên bố sẽ không từ bỏ các chương trình hạt nhân để đối phó với âm mưu thù địch của Mỹ.

Căng thẳng bán đảo Triều Tiên leo thang kể từ tháng 12.2012, khi đó Triều Tiên thử nghiệm tên lửa tầm xa Taepodong 2, sau đó thử nghiệm hạt nhân lần ba hồi tháng 2.2013.

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tuần rồi, đặc phái viên của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Choe Ryong-hae cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng quay lại tham gia những cuộc đàm phán sáu bên về các chương trình hạt nhân của nước này.

Trong những tháng qua, Triều Tiên nhiều lần đe dọa tấn công tên lửa và hạt nhân nhắm vào Mỹ và đồng minh Hàn Quốc nhằm trả đũa những cuộc tập trận chung của hai nước này, và các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Phúc Duy

>> Triều Tiên cho phép doanh nhân Hàn đến Kaesong
>> Triều Tiên xây khu trượt tuyết “tầm cỡ thế giới”
>> Ly kỳ chuyện lính Mỹ đào ngũ sống tại Triều Tiên
>> Triều Tiên nới lỏng kiểm soát lương công nhân
>> Đặc sứ Triều Tiên gặp ông Tập Cận Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.