Nữ phóng viên truyền hình Syria bị sát hại

28/05/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Cô Yara Abbas, phóng viên kỳ cựu của một kênh truyền hình thân chính phủ tại Syria, đã bị sát hại vào hôm 27.5, theo Reuters.

Yara Abbas là phóng viên của kênh tin tức Al-Ikhbariyah tại Syria.

Theo Bộ Thông tin Syria, Abbas bị một kẻ bắn tỉa từ phe đối lập bắn chết khi cô ở gần căn cứ quân sự Debaa ở tỉnh Homs miền trung Syria.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho hay nhiều thành viên trong nhóm đưa tin của Abbas cũng đã bị thương trong vụ tấn công này.

Abbas được người xem truyền hình Syria biết đến nhiều vì cô theo chân các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad để đưa tin từ tiền tuyến của cuộc xung đột kéo dài 2 năm tại Syria.

Hàng chục phóng viên đã bị giết, bị thương hoặc bị bắt cóc kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Syria hồi tháng 3.2011.

Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 70.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.

Huỳnh Thiềm

>> Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain bí mật đến Syria
>> Nga ngừng bán S-300 cho Syria vì ngầm bắt tay Israel?
>> Quân đội Syria nã pháo hạng nặng vào Qusayr
>> Phát hiện xe quân sự Israel tại Syria
>> Giao tranh ác liệt tại thị trấn chiến lược Qusayr ở Syria
>> Đặc nhiệm Israel “xâm nhập Syria”
>> Cha của Thứ trưởng Ngoại giao Syria bị bắt cóc
>> Tổng thống Syria khẳng định sẽ không từ chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.