Đường dây bán "cô dâu Việt" cho người Trung Quốc lãnh án

28/05/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Sáng 28.5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án mua bán người đối với 6 bị cáo: Nguyễn Tấn Nho (49 tuổi), Trần Lệ Thủy (49 tuổi, vợ của Nho), Đặng Thị Nguyệt (54 tuổi), Hồng Ngọc Thu (50 tuổi), Võ Thu Thủy (43 tuổi), Võ Minh Châu (26 tuổi), tất cả cùng ngụ tại H.Tân Châu, Tây Ninh.

(TNO) Sáng 28.5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động vụ án mua bán người đối với 6 bị cáo: Nguyễn Tấn Nho (49 tuổi), Trần Lệ Thủy (49 tuổi, vợ của Nho), Đặng Thị Nguyệt (54 tuổi), Hồng Ngọc Thu (50 tuổi), Võ Thu Thủy (43 tuổi), Võ Minh Châu (26 tuổi), tất cả cùng ngụ tại H.Tân Châu, Tây Ninh.

Hội đồng xét xử phiên tòa đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Nho 12 năm tù; Trần Lệ Thủy và Đặng Thị Nguyệt mỗi bị cáo 7 năm tù; Hồng Ngọc Thu 6 năm tù; Võ Thu Thủy 4 năm tù và Võ Minh Châu 3 năm tù.

Thêm một đường dây mua bán người lãnh án
Từ trái qua: Nho, Châu, Thu Thủy, Lệ Thủy, Nguyệt và Thu tại phiên tòa

Theo cáo trạng, từ tháng 4.2012 đến tháng 8.2012, Nho theo con gái (lấy chồng người Trung Quốc) sang Trung Quốc sinh sống.

Tại đây, Hoàng A Tư (người Trung Quốc) yêu cầu Nho tìm cách đưa phụ nữ Việt Nam sang bán cho đàn ông Trung Quốc để làm vợ.

Với sự giúp sức của Lệ Thủy, Thu Thủy, Nguyệt, Thu và Châu, Nho đã đưa 18 cô gái sang giao cho Hoàng A Tư bán cho đàn ông người Trung Quốc lấy làm vợ.

Ngày 12.8.2012, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang Nho đang tổ chức đưa 2 cô gái Việt Nam khác sang Trung Quốc để gạ bán.

  Tin, ảnh: Quang Binh

>> Lãnh án tù vì mua bán người
>> Khởi tố 10 bị can mua bán người
>> Mua bán người, y án tù
>> Bắt 5 đối tượng mua bán người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.