Điều tra vụ buôn lậu súng bằng tàu biển

28/05/2013 01:57 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa có quyết định chuyển vụ án buôn lậu 104 khẩu súng hơi, do Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) khởi tố, đến Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 4.4, tại khu neo Nhà Bè (TP.HCM), tổ công tác Hải đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã bắt quả tang các thuyền viên tàu Thái Bình 27 vận chuyển từ tàu xuống một ghe máy 24 khẩu súng hơi không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Tiến hành khám xét tàu Thái Bình 27, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ 80 khẩu súng hơi nhãn hiệu Sharp-Innova, Sharp-Tiger; 105 ống giảm thanh; 3 ống ngắm và 112 hộp đạn, tất cả đều dùng cho súng hơi. Tổng giá trị lô hàng khoảng 750 triệu đồng. Ông Tăng Xuân Phát, Hải đội trưởng Hải đội 3, cho biết 5 thuyền viên tàu Thái Bình 27, gồm: Lê Mạnh Cường, Lê Văn Thân, Trần Trọng Phúc, Mã Văn Hưng và Cao Văn Đức khai nhận đã mua số súng trên tại Indonesia mang về Việt Nam để bán kiếm lời.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.