Vụ chặt đầu binh sĩ Anh ở London: Tình báo Anh từng muốn tuyển mộ nghi phạm

26/05/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Một trong hai nghi phạm vụ chặt đầu binh sĩ Anh, sáu tháng trước đây từng được Cơ quan phản gián Anh (MI5) ngỏ ý tuyển dụng.

(TNO) Một trong hai nghi phạm vụ chặt đầu binh sĩ Anh, sáu tháng trước đây từng được Cơ quan phản gián Anh (MI5) ngỏ ý tuyển dụng, BBC hôm 25.5 dẫn lời một người bạn thời thơ ấu của nghi phạm này.

>> Vụ chặt đầu binh sĩ Anh ở London: Bùng nổ làn sóng bài Hồi giáo
>> Vụ chặt đầu binh sĩ Anh ở London: Bắt thêm 3 nghi phạm

Abu Nusaybah nói với BBC rằng Michael Adebolajo, người bạn từ thuở nhỏ của anh này, đồng thời cũng là một trong hai nghi phạm chính của vụ giết lính Anh hôm 22.5, từng từ chối đề nghị cộng tác của MI5.

Vụ chặt đầu binh sĩ Anh ở London: Tình báo Anh từng muốn tuyển mộ nghi phạm
Michael Adebolajo (phải) và Michael Adebowale (trái), hai nghi phạm vụ giết hại quân nhân Lee Rigby - Ảnh: Reuters

Trong buổi phỏng vấn, Nusaybah kể lại rằng đã nhận thấy có một “sự thay đổi” trong con người bạn mình sau khi anh này đi Kenya hồi năm 2012.

Adebolajo từng nói với Nusaybah rằng mình đi đến Kenya để “đi học”, nhưng đã bị phiến quân tại Kenya bắt giam và tra khảo, Nusaybah nói với BBC.

Nusaybah còn nói rằng Adebolajo cho biết đã bị “đánh đập dã man” và người này cũng suy đoán rằng bạn mình thậm chí đã bị tấn công tình dục, nhưng quá “xấu hổ” nên đã không nói rõ ra.

Sau biến cố này, Adebolajo đã trở nên “trầm lặng, khác hẳn với tính cách sôi nổi của anh ấy”, Nusaybah cho hay.

Anh này cũng thuật lại với BBC rằng sau khi quay về Anh từ Kenya, Adebolajo đã bị “MI5 theo dõi” và “gõ cửa nhà”.

Nusaybah nói Adebolajo than rằng đã bị cơ quan phản gián Anh liên tục “quấy rối”.

“Ban đầu thì họ chất vấn anh ấy về danh tính một số người. Nhưng sau khi anh ấy nói rằng anh ấy không biết những người này thì hỏi anh ấy rằng có muốn làm việc cho họ hay không. Anh ấy đã thẳng thừng từ chối”, Nusaybah kể.

BBC cho biết đã không thể tiếp cận với bất kỳ nguồn tin nào trong chính phủ Anh để xác nhận những thông tin nói trên.

Nusaybah đã bị bắt giữ ngay tại BBC sau buổi phỏng vấn.

Cảnh sát Anh sau đó cũng xác nhận đã bắt giữ người đàn ông 31 tuổi này vì tình nghi có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, chứ không phải vì có dính dáng đến vụ thảm sát hôm 22.5.

Được biết, hôm 22.5, Michael Adebolajo, 28 tuổi, và Michael Adebowale, 22 tuổi, đã dùng dao phay tấn công dã man và chặt đầu binh sĩ Anh Lee Rigby.

Vụ tấn công diễn ra gần doanh trại quân đội ở quận Woolwich, phía nam London. Cảnh sát vũ trang đã bắn bị thương hai kẻ tấn công sau khi người đi đường gọi điện báo.

Hiện tình trạng sức khỏe của hai nghi phạm chính của vụ tấn công ổn định, cảnh sát Anh cho biết.

Hoàng Uy

>> Anh bắt 2 nghi can trong vụ giết người tàn bạo
>> Vụ giết người kinh hoàng ở London: Người phụ nữ 2 con "nói chuyện phải quấy" với nghi phạm
>> Anh choáng váng với vụ “khủng bố” kinh hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.