Dân Ấn Độ biểu tình vì mất điện

25/05/2013 03:10 GMT+7

Ngày 25.4, đợt nắng nóng từ nhiều ngày qua vẫn gây mất điện trên diện rộng ở khu vực phía bắc lẫn tây Ấn Độ và tình hình chưa có dấu hiệu cải thiện, theo Hãng tin ANI.

Trước đó một ngày, tình trạng mất điện kéo dài ở bang Uttar Pradesh trong lúc nhiệt độ lên tới 47oC khiến người dân vô cùng phẫn nộ. Hàng trăm người đổ ra đường biểu tình, phóng hỏa một trạm điện và bắt giữ một số nhân viên điện lực làm con tin trong gần 20 tiếng đồng hồ, theo AP.

Tại thủ phủ Lucknow, biểu tình lớn cũng nổ ra trước nhà một nghị sĩ. Đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 21 người. Uttar Pradesh chỉ đáp ứng được 8.000 megawatt điện trong khi nhu cầu lên đến khoảng 11.000 megawatt trong mùa nóng. Giới chức địa phương cho hay nhiệt độ cao vẫn sẽ tiếp diễn trong tuần này. Ở một số nơi thuộc thủ đô New Delhi, người dân cũng chịu cảnh mất điện trong nhiều giờ.

Minh Trung

>> Bangladesh rung chuyển vì vụ biểu tình của công nhân may mặc
>> Biểu tình đòi công lý cho bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm
>> Sinh viên Chile biểu tình đòi "giáo dục miễn phí
>> Dân Ý biểu tình phản đối xây đường sắt cao tốc
>> Mỹ: Biểu tình rầm rộ phản đối dự luật nhập cư mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.