Ông Nguyễn Hữu Vạn được bầu làm Tổng Kiểm toán

24/05/2013 17:15 GMT+7

(TNO) Với sự tán thành của 68,87% đại biểu, ông Nguyễn Hữu Vạn vừa được Quốc hội (QH) bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước cách đây ít phút.

>> Ông Đinh Tiến Dũng đã được bầu làm Bộ trưởng Tài chính

Sáng nay 24.5, sau khi QH phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng tán thành miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán của ông Đinh Tiến Dũng và phê chuẩn ông Dũng giữ chức Bộ trưởng Tài chính với hơn 72% số phiếu thuận, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban TVQH đề cử ông Nguyễn Hữu Vạn, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai để QH bầu giữ chức Tổng Kiểm toán.

Theo kết quả kiểm phiếu do Trưởng ban kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến công bố, có 343 ĐBQH có mặt bầu ông Vạn làm Tổng Kiểm toán (chiếm 68,87%), 118 ĐB không tán thành (chiếm 23,7%).

Ông Nguyễn Hữu Vạn sinh năm 1956, quê Thái Bình, là tiến sĩ kinh tế, từng giữ chức vụ giám đốc Sở Tài chính, phó chủ tịch UBND tỉnh, bí thư Huyện ủy Sa Pa trước khi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.