Truy tố nguyên thẩm phán nhận hối lộ

23/05/2013 14:25 GMT+7

(TNO) Viện KSND tối cao vừa có cáo trạng truy tố ông Nguyễn Minh Toàn, nguyên thẩm phán Tòa án nhân dân H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai), về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, cuối năm 2011, Công ty TNHH Nguyễn Hoài Anh (đóng tại H.Vĩnh Cửu) khởi kiện quyết định hành chính của UBND thị trấn Vĩnh An. Sau khi nhận đơn, TAND H.Vĩnh Cửu đã giao cho ông Toàn thụ lý.

Trong quá trình làm việc với đương sự, ông Toàn đòi đương sự phải tặng cho ông 1 điện thoại di động trị giá hàng chục triệu đồng, nhưng không được đáp ứng. Sau đó, ông Toàn xin đương sự 1 chiếc máy ảnh (trị giá khoảng 20 triệu đồng) để tặng cho cán bộ tòa án thì mới đưa vụ án ra xét xử.

Đến khi lấy được máy ảnh, tháng 7.2012, ông Toàn đưa vụ án của Công ty Hoài Anh ra xét xử nhưng phiên tòa đã bác đơn kiện của công ty này.

Ngay sau đó, giám đốc công ty trên đã gửi đơn tố cáo. Đến tháng 11.2012, ông Toàn đã bị Cục điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, bắt giam.

Kim Cương

>> Truy tố nguyên thẩm phán “vòi tiền xử án”
>> Nguyên thẩm phán TAND Q.12 lãnh 7 năm tù
>> Một số thẩm phán còn hạn chế về trình độ chuyên môn
>> Thẩm phán lừa đảo lãnh 30 tháng tù treo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.