Quận 8, TP.HCM: Tuyển sinh các lớp đầu cấp từ ngày 15.6

23/05/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Phòng Giáo dục Q.8, TP.HCM, vừa có thông báo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp. Theo đó, các bậc mầm non, lớp 1 và lớp 6 sẽ bắt đầu tuyển sinh vào giữa tháng 6.

Cụ thể, bậc mầm non: Tiếp tục duy trì các lớp mẫu giáo 5 tuổi hai buổi dành cho những gia đình khó khăn không đủ điều kiện học bán trú tại 9 trường mầm non: Vườn Hồng, Việt  Nhi, Tuổi Hoa, Tuổi Thơ, Chim Non, Họa Mi, Kim Đồng, Bông Hồng và Bé Ngoan. 

Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 17.6 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31.7. Hồ sơ bao gồm: bản sao giấy khai sinh, bản sao hộ khẩu, giấy xác nhận có cha, mẹ hoặc cha (mẹ) là cán bộ công chức tại quận... >> Xem tập tin đính kèm.

Lớp 1: Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1.7, công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31.7. Các trường phải nhận các trẻ khuyết tật có nhu cầu học hòa nhập, không được từ chối với bất cứ lý do nào. Các trường tiểu học như Rạch Ông, Bùi Minh Trực, Lưu Hữu Phước thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học (35 học sinh/lớp). >> Xem tập tin đính kèm.

Lớp 1 tăng cường ngoại ngữ: Tiếng Anh thực hiện tại 6 trường tiểu học: u Dương Lân, Bông Sao, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trung Ngạn, Bùi Minh Trực, An Phong; tiếng Pháp thực hiện tại Trường tiểu học Bông Sao; tiếng Trung thực hiện tại Trường tiểu học Lý Thái Tổ.

Đề án dạy và học tiếng Anh trong các trường tiểu học thực hiện tại 6 trường: u Dương Lân, Nguyễn Trung Ngạn, Bông Sao, Trần Nguyên Hãn, Bùi Minh Trực và An Phong.

Lớp 6: Các trường THCS bắt đầu tuyển sinh phương thức xét tuyển theo khu vực, đại trà theo địa bàn cư trú từ ngày 15.6 và công bố đồng loạt vào ngày 15.7. Học sinh được xét chọn là học sinh tiêu biểu lớp 5 có giấy chứng nhận của Phòng giáo dục sẽ được ưu tiên chọn trường trong quận. >> Xem tập tin đính kèm.

Các lớp tăng cường ngoại ngữ: Tiếng Anh tiếp tục thực hiện tại Trường THCS Chánh Hưng, Bình An và Tùng Thiện Vương và nhận học sinh đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm kiểm tra toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên.

Tiếng Pháp: Học sinh lớp 5 học chương trình tăng cường tiếng Pháp tại Trường tiểu học Bông Sao, nếu hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có học lực hai môn tiếng Việt và toán ở năm học lớp 5 từ 8 điểm trở lên và có điểm trung bình các môn tiếng Pháp và môn học bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên sẽ tuyển thẳng vào Trường THCS Chánh Hưng.

Đề án dạy và học tiếng Anh trong các trường THCS triển khai thực hiện tại 3 trường là Chánh Hưng, Bình An và Tùng Thiện Vương.

Ngoài ra, theo thông báo của UBND Q.8 thì kể từ năm học 2013 - 2014, Trường tiểu học Rạch Ông, Bùi Minh Trực, Lưu Hữu Phước và Lý Thánh Tông mở lớp 2 buổi/ngày, có bán trú.

B.Thanh

>> Q.12, TP.HCM: Không nhận học sinh đã được phân tuyến vào trường khác
>> Tuyển sinh đầu cấp tại TP. HCM: Phân tuyến đến tận khu phố
>> Phân tuyến xét tuyển lớp 10 tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.