Nhiều sai phạm tại Trung tâm lao động xã hội Bình Phước

23/05/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Chiều 22.5, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Phước, cho biết đã chỉ đạo làm rõ những sai phạm tại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội Bình Phước (gọi tắt là Trung tâm lao động xã hội, đóng tại xã Minh Lập, H.Chơn Thành).

Theo Sở LĐ-TB-XH, thời gian qua tại Trung tâm lao động xã hội tỉnh Bình Phước xảy ra nhiều sai phạm trong công tác sản xuất, quản lý tài chính, nguồn thu...

Đặc biệt, Sở yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Nhã, Giám đốc Trung tâm lao động xã hội tỉnh Bình Phước, do không làm tốt công tác phòng ngừa (dù đã được cảnh báo trước) khi để xảy ra vụ cháy 40 ha cao su vào ngày 5.2, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB-XH cũng yêu cầu làm rõ vấn đề thu - chi 360 triệu đồng từ việc thanh lý vườn tràm và nhiều sai phạm trong việc thu tiền của học viên đến cai nghiện ma túy.

Đỗ Trường

>> Sở GTVT Hải Phòng “làm xiếc” với sai phạm
>> Nhiều sai phạm tại Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM
>> Nhiều sai phạm tại nhà hàng từ chối khách Việt
>> Nhiều sai phạm trong quản lý dược

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.