Đề nghị tăng lượng tạm trữ lúa gạo

24/05/2013 03:20 GMT+7

Ngày 23.5, tại TP.Cần Thơ, Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị về thu mua tạm trữ lúa, gạo tại ĐBSCL. Theo Bộ NN-PTNT, vụ đông xuân 2012-2013 có 116 doanh nghiệp ở ĐBSCL tham gia thu mua tạm trữ lúa, gạo, đạt chỉ tiêu 1 triệu tấn, góp phần kiềm chế sụt giảm giá, đảm bảo người nông dân có lãi.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế như việc phân giao thời gian, chỉ tiêu mua tạm trữ chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ lúa gạo của các địa phương; tiêu thụ gạo thơm còn khó khăn; phân bổ của các doanh nghiệp tham gia tạm trữ không giống nhau...

Nhiều đại biểu đã kiến nghị Bộ NN-PTNT nên tăng thời gian mua tạm trữ để nông dân được hưởng lợi nhiều hơn; tăng số lượng tạm trữ vụ hè thu 2013 từ 1,5 triệu tấn quy gạo trở lên; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, liên kết, hợp đồng thu mua trực tiếp cho nông dân, triển khai mô hình cánh đồng mẫu lớn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt máy sấy, kho chứa tại vùng nguyên liệu tập trung...

Đình Tuyển

>> Nông dân ít có khả năng tạm trữ lúa
>> Tạm trữ lúa gạo: Để nông dân và doanh nghiệp cùng có lợi
>> Đề xuất tiếp tục mua tạm trữ lúa gạo hè thu
>> Cho vay tạm trữ lúa gạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.