Cứu sống bệnh nhân tim ngưng đập hơn 1 giờ

23/05/2013 16:13 GMT+7

(TNO) Bác sĩ Lê Đức Nhân, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Lê Thị Na (19 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) đã hồi phục sau khi tim ngưng đập hơn 1 giờ đồng hồ.

(TNO) Ngày 23.5, trao đổi với Thanh Niên Online, bác sĩ Lê Đức Nhân, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Lê Thị Na (19 tuổi, trú Nghệ An) đã hồi phục sau khi tim ngưng đập hơn 1 giờ đồng hồ.

>> Bé trai 2 tuổi tỉnh lại sau 39 phút tim ngừng đập

Theo bác sĩ Nhân, ngày 6.5, bệnh nhân Lê Thị Na nhập viện với nhiều triệu chứng như tụt huyết áp, tim loạn nhịp, thân nhiệt cao, được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm cơ tim cấp, gây biến chứng nặng.

Bệnh nhân Na đã hồi phục sau 1 giờ tim ngưng đập
Bệnh nhân Na đã hồi phục sau 1 giờ tim ngưng đập 

Trong thời gian điều trị, ngày 10.5, Na đột nhiên bị ngất và lập tức được cấp cứu, nhưng lúc này tim cô đã ngưng đập.

Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã tích cực hồi sức, lọc máu và dùng nhiều phương pháp cấp cứu. Sau hơn 1 giờ, tim Na đập trở lại và dần hồi phục.  

“Đây là trường hợp khá hy hữu. Có lẽ một phần do Na còn trẻ, nhiều sức lực cộng với nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện nên em phục hồi nhanh. Đặc biệt, dù tim ngưng đập hơn 1 giờ nhưng não của em không hề bị ảnh hưởng và không bị rối loạn nhận thức!”, bác sĩ Nhân chia sẻ.  

Đến ngày 23.5, Na đã phục hồi sức khỏe, được xuất viện về nhà.

Tin, ảnh: Diệu Hiền

>> Cứu sống mẹ con sản phụ bị bệnh tim nặng
>> Cứu sống 5 người ngộ độc nấm rừng
>> Cứu sống một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim
>> Cứu sống thai nhi ngưng tim trong bụng mẹ
>> Cứu sống hai người ngộ độc cá nóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.