Bắt quả tang hai điểm bán thịt cá sấu trái phép

23/05/2013 20:12 GMT+7

(TNO) Ngày 23.5, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa bắt quả tang hai điểm rao bán thịt cá sấu như hàng rong tại Q.Tân Phú.

Chi cục Kiểm lâm TP đã tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Đặng Văn Tú (quê An Giang) treo bảng bán thịt cá sấu và một thùng xốp đựng thịt cá sấu tại ngã tư đường CN1-Lê Trọng Tấn (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú).

 Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã xử lý điểm bán thịt cá sấu trái phép tại Q.Tân Phú
Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã xử lý điểm bán thịt cá sấu trái phép tại Q.Tân Phú

Chi cục còn phát hiện ông Trần Văn Thiết (quê Bến Tre) đang bày bán thịt cá sấu ở một điểm khác trên đường Bình Long (P.Tân Quy, Q.Tân Phú).

Qua kiểm tra, ông Tú và ông Thiết đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc thịt cá sấu. Cả hai đều thừa nhận hành vi bán thịt cá sấu không rõ nguồn gốc là vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm.

Ông Tú cho biết, thịt cá sấu đang bày bán được mua từ tỉnh Sóc Trăng. Ông Thiết thì cho hay, lấy thịt cá sấu từ Long An mang lên TP bán.

Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã lập biên bản xử lý vụ việc.

Tin, ảnh: An Bang

>> Náo loạn vì cá sấu
>> Rao bán thịt cá sấu như “hàng rong”
>> Rợn người cá sấu sống bày bán trước... cổng chợ
>> Cá sấu "đại náo" khu thương mại
>> Bị cá sấu ngoạm đầu vẫn thoát chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.