Truy tố cặp bài trùng “siêu trộm công sở”

21/05/2013 03:20 GMT+7

Ngày 20.5, Viện KSND TP.Đà Nẵng hoàn tất cáo trạng, quyết định truy tố cặp bài trùng “siêu trộm công sở” Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi, trú thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Phú (35 tuổi, trú H.Đông Anh, Hà Nội) ra trước TAND TP.Đà Nẵng xét xử về tội “trộm cắp tài sản”.

Cáo trạng cho hay khi đang thụ án 15 năm tù về tội "trộm cắp tài sản" thì Vũ trốn khỏi trại giam số 3 Tân Kỳ, Nghệ An ngày 16.4.2011. Từ đó đến khi bị Công an TP.Đà Nẵng phục bắt (8.1.2012), Vũ cùng Phú (bạn tù khi cả hai cùng thụ án tại trại giam Hỏa Lò, Hà Nội) trộm 31 vụ ở 12 tỉnh thành lấy tiền, vàng và tài sản trị giá gần 2 tỉ đồng, trong đó Phú tham gia trực tiếp cùng Vũ 9 vụ, còn lại do Vũ thực hiện với thủ đoạn thuê ô tô khảo sát, chủ yếu đột nhập phòng lãnh đạo, thủ quỹ cơ quan nhà nước, các tổng công ty, tập đoàn lớn từ 0 đến 1 giờ hằng ngày, đánh quả xong gọi Phú đến đón.

Ngoài ra, Vũ còn khai nhận trộm 5 vụ khác ở Hà Nội, Bình Dương, Vĩnh Long, Cần Thơ với tài sản khoảng 60 triệu đồng nhưng cơ quan điều tra chưa có cơ sở xác định. Một số vụ trộm do cặp đôi này gây ra làm chấn động dư luận là vụ đột nhập Sở Tài chính Đà Nẵng lấy trộm tiền, tài sản ở phòng 4 giám đốc, phó giám đốc gần 112 triệu đồng; trộm phòng lãnh đạo Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc (50 triệu đồng), Sở Công thương Thừa Thiên-Huế (150 triệu đồng), phòng lãnh đạo, nhân viên Công ty xổ số kiến thiết Quảng Nam (302 triệu đồng) và Sở LĐ-TB-XH Đắk Lắk (328 triệu đồng)... Từ năm 2006 đến nay, Vũ đã có 4 tiền án (23 năm 9 tháng tù) về tội trộm cắp tài sản, còn Phú cũng có 3 tiền án (5 năm 3 tháng tù) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.