Cứu tàu cá và ngư dân bị nạn ở Trường Sa

21/05/2013 03:15 GMT+7

Hệ thống Đài thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay, chiều 20.5, tàu cá BĐ 95427 đã tiếp cận và hỗ trợ tàu bị nạn BĐ 95026 tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa 14 hải lý về phía đông bắc.

Trước đó, sáng 19.5, tàu cá BĐ 95026 (gồm 4 ngư dân) bị hỏng máy khi đang đánh bắt ở 11,39 độ vĩ bắc, 114,25 độ kinh đông, trôi dạt tự do với tốc độ 1 hải lý/giờ theo hướng tây nam. Hệ thống Đài TTDH Việt Nam truyền phát thông báo đề nghị cứu nạn hàng hải và yêu cầu các tàu trong khu vực hỗ trợ tàu cá bị nạn.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút sáng 19.5, tàu PY 91237 cũng đã kịp thời đưa ngư dân bị đứt gần lìa cổ tay trái vào đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa để cấp cứu. Tối 18.5, ngư dân Thanh (30 tuổi) trên tàu cá PY 91237 khi đang cùng tàu đánh bắt tại 10,10 độ vĩ bắc, 114,48 độ kinh đông, cách đảo Nam Yết khoảng 28 hải lý thì bị tai nạn lao động nghiêm trọng gây thương tích. Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã nối máy cho trung tâm cấp cứu hướng dẫn tàu cá sơ cứu cho anh Thanh, đồng thời yêu cầu tàu chạy vào đảo Nam Yết.

Nguyễn Tú

>> Chiến sĩ Trường Sa cấp cứu ngư dân bị nạn
>> Cứu thành công ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa
>> Đưa ngư dân bị nạn vào Hoàng Sa
>> Trao gần 3 tỉ đồng hỗ trợ ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa
>> Ứng cứu ngư dân bị nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.