Xe bồn đâm sập tiệm, 2 mẹ con bị chôn vùi trong đống đổ nát

20/05/2013 10:29 GMT+7

(TNO) Chiếc xe bồn chở hóa chất đột ngột lạc tay lái húc đổ dải phân cách rồi đâm vào nhà dân, khiến hai mẹ con đang ngủ bị chôn vùi trong đống đổ nát.

>> 2 tai nạn do tài xế lạc tay lái
>> Xe tải lạc tay lái, hàng chục người hốt hoảng

Tai nạn xảy ra vào lúc 4 giờ 30 sáng 20.5 tại giao lộ tỉnh lộ 8 - hương lộ 2 thuộc xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi, TP.HCM. 

Xe bồn biển số 61LD-009.48 chở hóa chất lưu thông trên tỉnh lộ 8 hướng từ Bình Dương về huyện Đức Hòa (Long An), khi đến giao lộ trên bất ngờ lạc tay lái, húc đổ 5 m dải phân cách trước khi đâm vào tiệm tạp hóa số 474.

Đang ngủ, xe bồn húc vào nhà 2 người bị thương
Hiện trường vụ tai nạn

Gần 20 m2 của tiệm tạp hóa bị sập đổ, hàng hóa văng tung tóe khắp nơi. Chủ tiệm là bà Nguyễn Thị Gái (45 tuổi) và đứa con trai 10 tuổi đang ngủ bị chôn vùi trong đống đổ nát. Bà con lân cận đã cùng nhau đào bới đống đổ nát và đưa cả hai mẹ con đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Chiếc xe bồn cũng bị hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế bị chấn thương nhẹ.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng mới đưa được xe bị nạn ra khỏi căn nhà đổ nát.

Tin, ảnh: Văn Kỳ Thanh

>> Tìm chủ xe và người gây tai nạn
>> Tai nạn xe máy, 4 người bị thương nặng
>> Vụ tai nạn thảm khốc 6 người chết: Khởi tố vụ án, tài xế gây tai nạn
>> Vụ tai nạn thảm khốc tại Long An: Nguyên nhân do tài xế xe tải buồn ngủ ?
>> Khách Tây gây tai nạn gia tăng
>> Hai vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.