Nga phát sóng kênh truyền hình miễn phí, không quảng cáo

20/05/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Nga bắt đầu phát sóng kênh truyền hình Public Television (Truyền hình Công cộng hay còn gọi OTP theo tiếng Nga) kể từ ngày 19.5, phục vụ người dân Nga các chương trình tin tức, giải trí, phim truyện và các chương trình khác hoàn toàn miễn phí và không có quảng cáo.

Theo RIA Novosti, Public Television là kênh truyền hình được phát sóng hoàn toàn miễn phí trên các mạng truyền hình cáp, vệ tinh.

Người dân Nga cũng có thể xem Public Television miễn phí trên website của đài tại địa chỉ otr-online.ru.

Public Television sẽ được chính phủ Nga cấp ngân sách hoạt động và do người dân quản lý chứ không phải do chính phủ quản lý, đứng đầu là phóng viên truyền hình lão luyện-cựu binh Xô Viết, ông Anatoly Lysenko (74 tuổi), theo RIA Novosti.

Ý tưởng Public Television xuất phát từ đề xuất của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 12.2011, sau làn sóng biểu tình phản đối các đài truyền hình quốc gia không phát sóng những tin tức “nhạy cảm”, chẳng hạn như những vụ biểu tình, kêu gọi có một đài truyền hình phải do người dân quản lý để nói lên tâm tư nguyện vọng của họ.

Phúc Duy

>> Xử phúc thẩm vụ án “kiện ngược” đài truyền hình
>> BBC bị tố tấn công website đài truyền hình Iran
>> Đài truyền hình do nữ giới thành lập đầu tiên ở Ai Cập
>> Ca sĩ vô ý “lộ ngực”, đài truyền hình Mỹ bị phạt hơn nửa triệu USD
>> Nam Phi có kênh truyền hình "người lớn" đầu tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.