Mưa đá và lốc xoáy cực lớn ở Huế

20/05/2013 03:20 GMT+7

Khoảng 15 giờ ngày 19.5, một cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy cực lớn đã quét qua TP.Huế (Thừa Thiên-Huế), làm hàng trăm cây xanh ngã đổ, bật gốc. Gió lốc đã tàn phá nặng nề khu vực phía nam TP.Huế, trong đó nặng nhất là tuyến đường Lê Lợi từ cầu Tràng Tiền đến ga Huế và các tuyến đường Ngô Quyền, Nguyễn Huệ… với hàng trăm cây xanh gãy đổ.

* Nắng nóng trở lại

Tại giao lộ giữa đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, gió lốc đã quật ngã cành lớn của một cây phượng cổ thụ rớt xuống đè Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm thứ 6, Trường ĐH Y Dược Huế) đang đi trên xe máy biển số 77M6-9926, làm Tuấn chấn thương đốt sống cổ rất nặng đang điều trị tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế. Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện T.Ư Huế trong thời gian xảy ra cơn lốc cũng đã ghi nhận có gần 10 ca tai nạn nhập viện.

 Mưa đá và lốc xoáy cực lớn ở Huế
Chiếc xe của Nguyễn Anh Tuấn bị cây gãy đè tại hiện trường - Ảnh: B.N.L

* Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết ngày 19.5 ở Bắc bộ nắng nóng xuất hiện trên diện rộng trở lại với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ. Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ do ảnh hưởng kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên trưa 19.5 nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ, một số cao hơn như Tương Dương (Nghệ An) 38,1 độ, Đà Nẵng 38,3 độ… Ngày 20.5, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ; các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Đợt nắng nóng diện rộng trên khu vực Bắc và Trung Trung bộ có thể kéo dài trong 2 - 3 ngày tới. Ở Bắc bộ từ ngày 21.5 nắng nóng sẽ dịu dần.

Bùi Ngọc Long - Mai Vọng - Quang Duẩn

 >> Cảnh báo nguy cơ mưa đá, lốc xoáy ở nhiều nơi
>> Vụ mưa đá khủng khiếp ở Đà Lạt: Đến trưa nay đá vẫn chưa tan hết
>> Mưa đá khủng khiếp ở Đà Lạt
>> Giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá
>> Gió lốc, mưa đá ở Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.