Đảm bảo đời sống, an ninh cho công nhân

20/05/2013 10:02 GMT+7

UBND tỉnh Bình Phước vừa tổ chức hội thảo thực trạng, giải pháp nâng cao đời sống người lao động tại các KCN trên địa bàn. Tại Bình Phước, hiện có khoảng 6.000 công nhân (CN) các KCN thuê phòng trọ không đạt chuẩn, với giá trung bình 500.000 đồng/phòng/tháng, phải trả tiền điện, nước sinh hoạt cao gấp 3-4 lần so giá quy định.

Khoảng 1.000 con em CN độ tuổi đến trường phải đi học tại các trường tư thục hoặc gửi về quê để học. Tại H.Chơn Thành còn xảy ra 8 vụ cố ý gây thương tích; 18 vụ trộm cắp, 1 vụ hủy hoại và 1 vụ cưỡng đoạt tài sản của công nhân…

Trước tình trạng này, UBND tỉnh cam kết sẽ có chính sách ưu đãi doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án phục vụ đời sống CN như nhà trọ, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí...; tăng cường kiểm soát giá bán điện các chủ trọ; kiến nghị Bộ Công an cho thành lập đồn công an tại các KCN để đảm bảo an ninh.

Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.