Đề nghị kiểm điểm quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yók Đôn

19/05/2013 02:05 GMT+7

Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) vừa đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân của ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (Đắk Lắk), do liên quan đến một số sai phạm trong công tác quản lý.

Qua xác minh, cơ quan chức năng kết luận ông Thành cung cấp 23 bộ hồ sơ pháp lý của VQG Yók Đôn cho đơn vị không có chức năng đầu tư phát triển bảo vệ rừng. Năm 2010, khi làm Giám đốc VQG Cát Tiên, ông Thành cũng đã cung cấp hồ sơ của VQG này, trong đó có 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho các cá nhân liên quan để xin hỗ trợ vốn trồng rừng, nhưng đến nay ông Thành vẫn chưa lấy lại được (Thanh Niên đã thông tin). Ngoài ra, qua kiểm tra việc tận thu gỗ dự án đường 14C, đoạn tránh VQG Yók Đôn, cơ quan chức năng vừa phát hiện một khối lượng lớn gỗ (hơn 313 m3) có dấu hiệu vi phạm. Tổng cục An ninh II đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp sớm có kết luận về số gỗ này, nếu đủ căn cứ xử lý hình sự thì chuyển cơ quan điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.