Trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng thuê người phá rừng

18/05/2013 03:40 GMT+7

Ngày 17.5, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang Đặng Ngọc Tưởng (33 tuổi, Trưởng trạm Quản lý bảo vệ rừng Đắk N’Tao, H.Đắk Glong); Trương Triệu Vỹ (21 tuổi, trú xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong, Đắk Nông); Tô Quang Hốt (21 tuổi, trú thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp), đang dùng cưa máy, dao phát chặt phá rừng trái phép tại tiểu khu 1669, thuộc địa phận xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong.

Tại hiện trường, cây rừng bị đốn và cưa khúc tập kết thành từng đống. Bước đầu, Tưởng khai nhận từ cuối năm 2012 đến nay đã nhiều lần thuê Vỹ, Hốt và Trần Văn Kha (trú xã Quảng Sơn) chặt phá rừng, trả công từ 250.000 - 350.000 đồng/ngày/người. Diện tích rừng bị phá tổng cộng hơn 3,3 ha, chỉ cách Trạm quản lý bảo vệ rừng Đắk N’Tao chưa đầy 500 m. Công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Phan Bá  - Minh Quỳnh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.