Nghỉ hưu có hại hay lợi cho sức khỏe?

19/05/2013 10:55 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Anh cho biết nghỉ hưu không hẳn có lợi cho sức khỏe, mà ngược lại nó còn làm cho người lao động dễ rơi vào trạng thái buồn chán, thậm chí trầm cảm.

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Anh cho biết, nghỉ hưu không hẳn có lợi cho sức khỏe, mà ngược lại nó còn làm cho người lao động dễ rơi vào trạng thái buồn chán, thậm chí trầm cảm.

Telegraph dẫn nguồn từ Viện Nghiên cứu các vấn đề kinh tế Anh chỉ ra rằng, nghỉ hưu ảnh hưởng không tốt đến tinh thần lẫn thể chất của người lao động.

Và mặc dù có một sự cải thiện về mặt sức khỏe ngay sau khi nghỉ hưu nhưng về lâu dài thì sức khỏe của người lao động sẽ suy giảm đáng kể.

Nghiên cứu kết luận rằng mức độ ảnh hưởng của việc nghỉ hưu đối với đàn ông và phụ nữ là như nhau, và dường như tồn tại một lợi ích lâu dài giữa việc làm và người cao tuổi.

Làm việc lâu hơn không hẳn là nhu cầu kinh tế mà nó còn giúp con người có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Khánh Lâm

>> Não người trầm cảm "lạc nhịp" với thế giới bên ngoài
>> Những dấu hiệu của trầm cảm
>> Thế giới có hơn 350 triệu người trầm cảm
>> Hạnh phúc của người cao tuổi
>> Người cao tuổi nên ăn ít tinh bột
>> Nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.