Xôn xao vụ ca khúc của Mỹ Tâm có phiên bản... Campuchia

17/05/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Những ngày qua, một số ca khúc của ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện các "phiên bản Campuchia" khiến nhiều người xôn xao.

(TNO) Những ngày qua, một số ca khúc của ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện các "phiên bản Campuchia" khiến nhiều người xôn xao.

>> Giải "Cống hiến 2013": Mỹ Tâm đoạt giải Ca sĩ của năm
>> Cát sê của Mỹ Tâm 6.000 USD là chuyện thường!
>> Nghi án" Tây đạo nhạc Ta!

Tính đến nay, các fan của Mỹ Tâm đã tìm ra được 3 ca khúc của cô có phiên bản... tiếng Camphuchia. Đó là Chỉ có thể là tình yêu, Cơn mưa dĩ vãngCho một tình yêu. Thậm chí, các ca sĩ Campuchia còn thực hiện MV (video ca nhạc) rất công phu.

Những ca khúc này đều có đặc điểm chung là giai điệu rất giống với ca khúc của Mỹ Tâm còn phần lời chưa rõ có giống không vì sử dụng tiếng Khmer.


Mỹ Tâm trong MV Cho một tình yêu - Ảnh chụp từ clip


Ca sĩ Tep Boprek trong "phiên bản Campuchia" một ca khúc có giai điệu giống hệt ca khúc của Mỹ Tâm - Ảnh chụp từ clip

Các "phiên bản Campuchia" đều được đưa lên YouTube vào khoảng năm 2012 - 2013 trong khi Chỉ có thể là tình yêuCơn mưa dĩ vãng phát hành năm 2008, còn Cho một tình yêu là một sáng tác của Mỹ Tâm cho bộ phim cùng tên phát sóng năm 2010.

Trong số những ca sĩ Campuchia này có ca sĩ trẻ Tep Boprek hiện rất được giới trẻ Campuchia yêu thích.

Sự việc này đã khiến không ít fan của "họa mi tóc nâu" bày tỏ bức xúc và gọi đây là hành vi "đạo nhạc" trắng trợn.  

Đây không phải lần đầu các ca khúc Việt Nam có "phiên bản Campuchia". Chiếc khăn gió ấm của Khánh Phương, Kiếp đỏ đen của Duy Mạnh, Mùa băng giá của Khánh Trung, Get on the floor của nhóm 365... cũng từng được các ca sĩ Campuchia "để mắt" tới.

Thậm chí trước đó, ca khúc Vầng trăng khóc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác còn có phiên bản Trung Quốc, Lào, Campuchia...

Hiện tại, phía Mỹ Tâm chưa lên tiếng về sự việc này.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Không thể kiện các ca sĩ Campuchia được!"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh đã nghe qua về trường hợp của Mỹ Tâm và khẳng định "họa mi tóc nâu" cũng đang gặp phải vấn đề tương tự như anh với ca khúc Vầng trăng khócChiếc khăn gió ấm.

Trước đây, khi ca khúc Vầng trăng khóc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có cả phiên bản Trung Quốc, Lào, Campuchia, anh đã đệ đơn kiện, quyết tâm làm cho ra lẽ.

"Kết quả của lần kiện đó là tôi được Liên minh quốc tế các Hiệp hội tác giả nhạc và lời thế giới (CISAC) - Văn phòng châu Á - Thái Bình Dương công nhận Vầng trăng khóc là bài hát của tôi. Các phiên bản Campuchia, Thái, Lào, Trung Quốc đều là "đạo" lại của tôi", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, chuyện bồi thường thì không thể vì: "Theo Công ước Berne (Công ước về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật, có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày 26.10.2004 - PV) mình không thể kiện Lào, Campuchia... vì họ thuộc nhóm nước đang phát triển, được hưởng ưu đãi liên quan đến tác quyền. Bản thân nước mình cũng là nước đang phát triển nên có khoảng thời gian, nước ta sử dụng khá nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt".

Nhắc lại chuyện Vầng trăng khóc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: "Thật ra, tôi đi kiện vì rất bức xúc khi ca khúc của mình ra đời năm 2002, đến năm 2005 mới có phiên bản Campuchia, Lào, Thái, đến năm 2007 có phiên bản Trung Quốc. Vậy mà một số khán giả trong nước lại suy diễn tôi đạo nhạc của... nước ngoài".

"Tôi đi kiện là để chứng minh rằng ca khúc đó do chính tôi sáng tác chứ không phải "đạo lại" của Lào, Campuchia hay Trung Quốc. Còn chuyện bồi thường thì không thành vấn đề. Nếu bài hát mình nổi tiếng, được nhiều người sử dụng thì bản thân họ và khán giả của họ cũng phải yêu thích bài hát đó. Cho nên, bản thân là một nhạc sĩ, tôi vẫn cảm thấy vui, chỉ cần họ tôn trọng quyền tác giả là được. Nói về chuyện bồi thường thì ngay trong nước mình, tác giả vẫn chưa được coi trọng nữa là, vẫn còn chuyện "nghe chùa, xài chùa" thì làm sao đòi nước ngoài tôn trọng mình được", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Thiên Hương

 >> Kết quả giải âm nhạc Cống hiến lần 8: Mỹ Tâm đoạt giải Ca sĩ của năm
>> Giải "Cống hiến 2013": Mỹ Tâm đoạt giải Ca sĩ của năm
>> Cát sê của Mỹ Tâm 6.000 USD là chuyện thường!
>> Chủ tịch Đà Nẵng lắc đầu trước cát sê khủng của Mỹ Tâm
>> Mỹ Tâm, Phương Thanh "đốt cháy" sân khấu "m nhạc và bước nhảy
>> Mỹ Tâm thăm nghệ sĩ neo đơn
>> Mỹ Tâm trải lòng về tình yêu
>> Mỹ Tâm phá kỷ lục của chính mình
>> Mỹ Tâm và "cơn sốt" album
>> Mỹ Tâm và Hà Hồ tranh giải Nghệ sĩ của năm
>> Mỹ Tâm đánh bại Hồ Ngọc Hà tại "Làn sóng xanh 2012
>> Mỹ Tâm đoạt giải Ca sĩ của năm Làn Sóng Xanh 2012
>> Dân Mỹ tạm biệt quảng cáo “om sòm” trên tivi
>> Mỹ Tâm, Bùi Anh Tuấn dẫn đầu "Zing Music Awards
>> Mỹ Tâm đạt giải “Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất” của MAMA 2012
>> Vietnam Idol 2012: Mỹ Tâm tiếc nuối khi phải loại Anh Quân
>> Mỹ Tâm dẫn đầu top 10 nghệ sĩ của năm
>> Nghi án" Tây đạo nhạc Ta!
>> Bi-Rain bị tố đạo nhạc
>> Lady Gaga bị cáo buộc đạo nhạc
>> Trịnh Công Sơn không “đạo” nhạc
>> Xung quanh dư luận về việc ca sĩ Lâm Chí Khanh "đạo" nhạc: "Nhạc sĩ Lê Tí", ông là ai?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.