Viên kim cương 26,7 triệu USD

18/05/2013 04:00 GMT+7

Hãng trang sức Harry Winston thuộc Tập đoàn Swatch (Thụy Sĩ) giành chiến thắng trong cuộc đấu giá viên kim cương không màu lớn nhất thế giới sau khi chi đến 26,7 triệu USD, theo AFP.

Viên kim cương tên Harry Legacy (ảnh) nặng 101,73 carat, trong suốt tinh khiết và được Viện Giám định đá quý Mỹ xếp loại D, tức loại “màu sắc” đẹp nhất đối với kim cương.

Ngoài ra, nó còn đạt đến độ đối xứng hoàn hảo. Harry Legacy được tìm thấy từ mỏ Jwaheng ở Botswana với khối lượng thô ban đầu là 236 carat.

Các nghệ nhân đã mất 21 tháng để mài giũa nó thành hình trái lê dài 4,1 cm, rộng 2,5 cm. Kỷ lục trước đó thuộc về viên kim cương Diamant Chloe, 84,37 carat, được bán hồi năm 2007 với giá 16,19 triệu USD.

Lan Chi

>> Ngô Thanh Vân đấu giá bộ trang sức kim cương cho "Vết sẹo cuộc đời 4
>> Bắt nghi can cướp 50 triệu USD kim cương
>> Bắt 31 người trong vụ cướp kim cương như phim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.