Triệu chứng đau tim rõ hơn ở nữ giới

17/05/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học tại Mỹ phát hiện phụ nữ thường ốm yếu hơn nam giới trước khi bị lên cơn đau tim.

(TNO) Các nhà khoa học tại Mỹ phát hiện phụ nữ thường ốm yếu hơn nam giới trước khi bị lên cơn đau tim, theo Health24 ngày 16.5.

>> Nhận biết cơn đau tim ở phụ nữ
>> Mất ngủ làm tăng nguy cơ đau tim

Đó là phát hiện của nhóm các nhà khoa học tại Trường Y dược Yale (Mỹ).

Nghiên cứu giúp giải thích nguyên nhân khiến tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nữ sau khi bị đau tim trở nên tệ hơn so với bệnh nhân nam.

Các nhà khoa học nghiên cứu gần 3.000 người, từ 18 đến 55 tuổi. Những đối tượng này đã tham gia vào một cuộc nghiên cứu quốc tế về bệnh nhân đau tim.

Nhóm nghiên cứu đề nghị đối tượng cho biết có đau ngực không và chất lượng cuộc sống trước khi bị đau tim.

Họ phát hiện, trước khi bị đau tim, so với nam, có nhiều phụ nữ gặp phải những tình trạng liên quan đến bệnh tim hơn, chẳng hạn như 40% nữ bị tiểu đường so với 27% ở nam, 55% nữ bị béo phì so với 48% ở nam.

Các dữ liệu cũng cho thấy 6% nữ so với 3% nam có tiền sử đột quỵ, 6% nữ so với 2% nam bị suy tim, 13% nữ so với 9% nam bị suy thận, 49% nữ so với 24% nam bị trầm cảm.

Nếu bị đau tim, phụ nữ thường gặp nhiều rắc rối về sức khỏe hơn nam giới, sức khỏe thể chất và tinh thần yếu hơn, đau ngực nhiều hơn và chất lượng cuộc sống kém hơn trong một tháng trước khi bị cơn đau tim tấn công, theo tiến sĩ Rachel Dreyer, người thực hiện cuộc nghiên cứu.

Đức Trí

>> Giận dữ làm tăng nguy cơ đau tim
>> Thêm kali, bớt muối sẽ giảm đau tim
>> Giả đau tim để ăn "chùa
>> Dưa hấu giúp giảm nguy cơ đau tim
>> Dấu hiệu nhận biết cơn đau tim ở phụ nữ
>> Ngừa đau tim, giảm cân nhờ dưa hấu
>> Đau tim vì hóa đơn điện thoại gần 12 triệu tỉ euro
>> Nữ dễ đau tim hơn nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.