Phá nhanh vụ bắt cóc đòi 400 triệu đồng tiền chuộc

17/05/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Vào lúc 11 giờ 10 phút trưa nay 17.5, các trinh sát thuộc Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an (thường trực phía Nam - C45B), dưới sự chỉ huy của đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởng C45, đã phá án nhanh vụ bắt cóc đòi 400 triệu tiền chuộc .

Các tổ trinh sát của C45B đã ập vào phòng 201 nhà nghỉ Minh Hà, nằm ở ngay phía sau trụ sở công an P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM, khống chế bắt gọn Trương Bá Luận (22 tuổi, ngụ tại địa chỉ 7B/40 Thành Thái, P.14, Q.10) khi Luận đang giữ con tin là chị Đào Thị Th. (21 tuổi, hiện là sinh viên Trường cao đẳng Lương thực Thực phẩm).

Chị Th. bị Luận khống chế, buộc gia đình phải chuyển vào tài khoản của Luận 400 triệu đồng, nếu không Luận sẽ giết con tin.

Lúc trinh sát ập vào, chị Th. bị trói cả hai tay hai chân, miệng bị dán băng keo, không mặc quần áo.


Chân dung tên Luận

 
Tang vật trong vụ bắt con tin đòi tiền chuộc


Nhà nghỉ Minh Hà, nơi tên Luận giam giữ chị Th. suốt 4 ngày

Ngay lập tức Luận bị trinh sát quật ngã và tóm gọn. Chị Th. được đưa sang phòng bên cạnh để người nhà chăm sóc vết thương do bị tên Luận đánh.

Tin, ảnh: Hoài Nam

>> 2 chủ nhà nghỉ bị côn đồ tấn công
>> Tài xế Hoàng Long bị tố “hành xử với khách như côn đồ”
>> Nhóm côn đồ chém người, cướp tài sản
>> Điều tra vụ côn đồ tấn công quán rượu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.