Bị từ chối tình yêu, ra tay giết nạn nhân

17/05/2013 16:25 GMT+7

(TNO) Ngày 17.5, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Ni (20 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phước Long, H.Giồng Trôm) tù chung thân về tội giết người.

Nạn nhân bị giết là chị Trần Thị Cẩm Nhung (20 tuổi, ngụ ấp 1B, xã Thạnh Phú Đông, H.Giồng Trôm).

Theo cáo trạng, Ni và Nhung đều đang là sinh viên năm nhất tại TP.HCM. Thời THPT, Ni học chung và có tình ý với Nhung nhưng không được đáp lại nên để bụng ghen tức.

Lúc 22 giờ ngày 14.2, biết Nhung đi chơi với bạn trai về trễ, Ni núp sẵn gần nhà Nhung để chặn đón. Khi thấy Nhung về một mình, Ni xông ra dùng vũ lực buộc Nhung phải gặp riêng mình để nói chuyện.

Bị Nhung chống cự, Ni liền lôi Nhung xuống một mương nước rồi vừa bóp cổ vừa nhận nước nạn nhân cho đến chết.

Chỉ đến khi có người quen Nhung tình cờ phát hiện điện thoại di động của cô đánh rơi bên đường, báo cho người nhà nạn nhân, mọi người đi tìm mới phát hiện ra xác Nhung và bắt được Ni còn đang lẩn trốn gần nơi xảy ra vụ án.

Khoa Chiến

>> Người hùng internet Mỹ bị bắt vì tình nghi giết người
>> Mới 10 tuổi đã vào trại cải tạo vì âm mưu hiếp dâm, giết người
>> Giết người vì một cái nhìn
>> Truy bắt nhanh một nghi phạm giết người
>> Nghi án cướp của, giết người
>> Y án tử hình kẻ giết người, cướp tài sản
>> Vợ chồng thầy giáo giết người để "xù nợ
>> Bắt 3 nghi phạm giết người
>> Bắt nghi phạm giết người bị truy nã

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.