Thủ tướng Nhật cân nhắc gặp ông Kim Jong-un

16/05/2013 03:50 GMT+7

Ngày 15.5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bất ngờ tuyên bố ông có thể cân nhắc việc gặp gỡ nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về vấn đề Triều Tiên bị cáo buộc bắt cóc nhiều công dân Nhật trong thập niên 1970 và 1980.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi cố vấn cấp cao của Thủ tướng Abe là Isao Iijima đến Bình Nhưỡng trong một chuyến thăm không được thông báo rộng rãi mà cả Mỹ lẫn Hàn Quốc cũng không được biết trước.

Tokyo từ chối bình luận về chuyến đi nhưng ông Iijima được cho là người trung gian sắp xếp 2 chuyến công du Bình Nhưỡng vào các năm 2002 và 2004 của Thủ tướng Nhật khi đó Junichiro Koizumi.

AFP dẫn lời giới quan sát cho rằng ngoài vấn đề bắt cóc, Nhật muốn tìm kiếm vai trò lớn hơn trong vấn đề bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng thì được cho là muốn mở thêm kênh đối thoại với các nước bên ngoài trong bối cảnh có đồn đoán rằng quan hệ giữa Triều Tiên và đồng minh Trung Quốc đang gặp một số trắc trở.

Lê Loan

>> Thủ tướng Nhật có thể gặp ông Kim Jong-un
>> Đồn đoán về việc ông Kim Jong-un thoát chết
>> Kim Jong-un thích sao võ thuật Mỹ, sành rượu Pháp
>> Hé lộ nội tình lục đục vì Kim Jong-un tại Triều Tiên
>> Kim Jong-un ra lệnh tăng cường sản xuất pháo “đáng tin cậy”
>> Kim Jong-un ra lệnh "sẵn sàng tấn công Mỹ
>> Kim Jong-un liên tục ủy lạo quân đội
>> Ông Kim Jong-un ra lệnh “tấn công chớp nhoáng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.