Sắp khởi công đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

16/05/2013 03:20 GMT+7

Bộ GTVT cho biết cuối năm 2013 sẽ khởi công dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do TCT đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Do khoảng một nửa tuyến đường xây dựng trên nền đất yếu nên việc xử lý khá phức tạp, phải sử dụng cầu cạn.

Ngoài ra, dự án còn có 2 cầu dây văng lớn là cầu Bình Khánh qua sông Soài Rạp và cầu Phước Khánh qua sông Lòng Tàu. Đây là 2 đoạn sông thường xuyên có tàu trọng tải lớn ra vào nên cầu phải có độ tĩnh không cao. Cuối năm nay gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh nối hai bờ thuộc H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) và H.Nhà Bè (TP.HCM) sẽ được khởi công.

Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài toàn tuyến gần 58 km đi qua địa phận tỉnh Long An (2,7 km), TP.HCM (26,4 km), Đồng Nai (28,7 km), được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với tốc độ thiết kế 120 km/giờ gồm 8 làn xe (giai đoạn 1 triển khai 4 làn xe), là một trong 16 tuyến thuộc trục cao tốc bắc - nam theo quy hoạch phát triển đường bộ cao tốc VN đến năm 2020.

 Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.