Phụ nữ Iran không thể làm tổng thống!

16/05/2013 20:15 GMT+7

(TNO) Một thành viên của Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp Iran ngày 16.5 tuyên bố phụ nữ không thể là ứng cử viên tổng thống của nước này, kết liễu trên thực tế những nỗ lực của khoảng 30 phụ nữ tìm cách vận động tranh cử vào ngày 14.6 tới, theo hãng tin AP.

(TNO) Một thành viên của Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp Iran ngày 16.5 tuyên bố phụ nữ không thể là ứng cử viên tổng thống của nước này, kết liễu trên thực tế những nỗ lực của khoảng 30 phụ nữ tìm cách vận động tranh cử vào ngày 14.6 tới, theo hãng tin AP.

Ngay cả trước khi có phát biểu của ông Ayatollah Mohammad Yazdi, cơ may để một ứng cử viên nữ trong cuộc bầu cử tổng thống Iran gần như được xem là “điệp vụ bất khả thi”.

Phụ nữ Iran không thể làm tổng thống!
Ông Ayatollah Mohammad Yazdi - Ảnh: Press TV

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr dẫn lời ông Yazdi nói rằng “luật không chuẩn thuận” một phụ nữ vào chức vụ cao nhất, và rằng điều này “không được phép”.

Tuy nhiên, phụ nữ Iran đã được bầu làm nghị sĩ và phục vụ tại quốc hội.

Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp mà ông Yazdi là thành viên có nhiệm vụ kiểm tra tư cách các ứng cử viên. Tổng cộng 686 người đã đăng ký tranh cử tổng thống nước này.

Danh sách cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 21.5

Trùng Quang

>> Iran cảnh báo xung đột Syria lan rộng Trung Đông
>> Mỹ phản đối Iran làm Chủ tịch Hội nghị giải trừ quân bị
>> Hải quân Iran sẽ có tên lửa hành trình tầm bắn trên 300 km
>> Tổng thống Iran đối mặt truy tố hình sự
>> Iran muốn làm trung gian hòa giải nội chiến ở Syria?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.