LHQ chỉ trích chính phủ Syria khiến nội chiến leo thang

16/05/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 15.5 thông qua một nghị quyết, chỉ trích chính phủ Syria khiến cuộc nội chiến tiếp tục leo thang.

(TNO) Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 15.5 thông qua một nghị quyết, chỉ trích chính phủ Syria khiến cuộc nội chiến tiếp tục leo thang.

Tuy nhiên, chỉ có 107 trong số 193 thành viên ĐHĐ LHQ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết nên nghị quyết này không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, theo AFP.

Mỹ, Anh, Pháp và các quốc gia Ả Rập ủng hộ nghị quyết, trong khi đó Nga, Trung Quốc, Syria, và Triều Tiên phản đối nghị quyết và một số nước khác bỏ phiếu trắng.

Theo nghị quyết, ĐHĐ LHQ chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad khiến nội chiến tiếp tục leo thang do tăng cường sử dụng vũ khí hạng nặng, bao gồm tên lửa đạn đạo nhắm vào thường dân, đồng thời kêu gọi khởi động tiến trình chuyển tiếp chính trị ở Syria.

“Hậu quả của cuộc nội chiến Syria sẽ khiến ngày càng nhiều người thiệt mạng không chỉ ở Syria mà ở khắp khu vực”, AFP dẫn lời Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Rosemary DiCarlo cho biết.

Còn Phó Đại sứ Nga tại LHQ Alexander Pankin lại gọi nghị quyết này là “rất tai hại và không mang tính xây dựng”, chỉ nhằm mục đích lật đổ chính phủ Syria.

Mới đây, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (trụ sở ở Anh) ngày 12.5 cho biết ít nhất 82.000 người đã thiệt mạng và 12.500 người khác mất tích trong cuộc nội chiến Syria kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay.

Phúc Duy

>> Iran cảnh báo xung đột Syria lan rộng Trung Đông
>> Phe nổi dậy Syria sẽ xử vụ ăn tim
>> Quân nổi dậy Syria bị tố ăn tim người
>> Ghê rợn cảnh quân nổi dậy Syria ăn tim kẻ thù
>> Iran cảnh báo xung đột Syria lan rộng Trung Đông
>> Đồn đoán việc S-300 đã đến Syria
>> Số người chết trong nội chiến Syria tăng lên 82.000
>> Iran muốn làm trung gian hòa giải nội chiến ở Syria?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.