Náo loạn vì xe khách "nhốt" người dân rồi bỏ chạy

15/05/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Tối 15.5, Công an H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho biết đã buộc nhà xe Nam Châu điều động xe khác để đưa hành khách tiếp tục hành trình sau khi xảy ra vụ xô xát giữa nhà xe này với người dân địa phương vào buổi chiều cùng ngày.

>> Xe nhồi nhét khách, phóng bạt mạng
>> "Xe dù" giành khách, một phụ xe bị đánh trọng thương

Theo người dân địa phương, vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay, xe khách giường nằm chất lượng cao Nam Châu mang BKS 29B-050.86 chạy tuyến Hà Nội - Gia Lai lưu thông trên QL1A. Khi qua khỏi hầm Hải Vân, đi về đường tránh phía nam, tới đoạn giao với QL14B (thuộc thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang), xe 29B-050.86 dừng trả khách.

Tuy nhiên lúc này, giữa phụ xe của nhà xe Nam Châu và ông Nguyễn Văn Bắc (trú xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang), hành nghề xe ôm tại khu vực xảy ra xô xát. Hậu quả là ông Bắc bị thương ở mũi.

Ông Phan Thường, người dân trú gần đó chạy đến can ngăn cũng bị đánh bị thương ở lưng, hai phụ xe của nhà xe Nam Châu còn bắt ông Bắc lên xe.

Bất bình trước vụ việc, những người hành nghề xe ôm quanh đó đã huy động người dân trong khu vực bao vây xe khách, giam lỏng hành khách bên trong.

Tuy nhiên, nhà xe Nam Châu vẫn giữ ông Bắc trên xe và bỏ chạy về hướng trung tâm TP.Đà Nẵng. Đám đông bị kích động đã đuổi theo xe khách trên QL14B.


Nhà xe Nam Châu bị buộc điều xe khác để tiếp tục chở khách lên đường trong khi xe 29B-050.86 bị tạm giữ để làm rõ vụ gây rối - Ảnh: Văn Tiến

Thấy tình hình căng thẳng, nhà xe Nam Châu phóng bạt mạng đến trụ sở Công an Q.Cẩm Lệ trên đường Cách Mạng Tháng 8, cách nơi xảy ra vụ việc hơn 5 km, khiến hành khách trên xe khiếp vía.

Sau khi giải tỏa đám đông quá khích, Công an Q.Cẩm Lệ đã bàn giao vụ việc cho Công an H.Hòa Vang thụ lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, Công an H.Hòa Vang đã tạm giữ xe khách 29B-050.86 và lấy lời khai đối với những người liên quan là ông Bắc, hai phụ xe Hồ Văn Trung và Nguyễn Phương Đông của nhà xe Nam Châu.

Công an H.Hòa Vang cũng đã yêu cầu nhà xe Nam Châu điều động xe khác để chở hành khách tiếp tục hành trình.

Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Xe 46 chỗ nhét 60 người
>> Đà Nẵng xử lí 20 trường hợp xe nhồi nhét
>> Truy quét "xe dù"
>> Chủ cây xăng chửi cảnh sát, giải vây "xe dù"
>> Nhộn nhịp "xe dù", chầu chực vé tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.