Chấn chỉnh hoạt động công chứng tại Tây Ninh

15/05/2013 11:40 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa có chỉ đạo Sở Tư pháp chấn chỉnh hoạt động công chứng, chứng thực tại các Phòng Công chứng (PCC); Văn phòng Công chứng theo kiến nghị của Viện KSND tỉnh.

Theo Viện KSND, thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện tình trạng các đối tượng cho vay nặng lãi dùng thủ đoạn buộc bên vay (nhắm đến những người lâm vào hoàn cảnh khó khăn) thế chấp giấy CNQSDĐ, nhưng bằng hợp đồng chuyển nhượng được lập tại các Văn phòng Công chứng, PCC số 1 và số 2 tỉnh Tây Ninh. Khi đến hạn, nếu bên vay không có khả năng thanh toán thì bên cho vay tiến hành thực hiện hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Còn nếu bên vay không đồng ý thì phát sinh tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, trong khi bản chất là hợp đồng vay tài sản.

Giang Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.