Cây cầu "sống"

15/05/2013 11:16 GMT+7

(TNO) Vì sao gọi đây là cây cầu "sống"? Đó là bởi vì nó được bện từ rễ của hai cây đa khổng lồ còn sống, chứ không phải được xây từ vật liệu xi măng sắt thép thông thường.

(TNO) Vì sao gọi đây là cây cầu "sống"? Đó là bởi vì nó được bện từ rễ của hai cây đa khổng lồ còn sống, chứ không phải được xây từ vật liệu xi măng sắt thép thông thường.

Theo Oddity Centralcây cầu Jembatan Akar ở Indonesia đã gần 130 năm tuổi, là một địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước.


Cây cầu đặc biệt tại Indonesia - Ảnh: O.C

Dù đã lên hàng "lão" nhưng cây cầu dài 30 m, có chiều cao cách mặt nước khoảng 3 m này vẫn có thể tải cùng lúc hàng chục người.

Được biết, đây không phải là cây cầu sống duy nhất trên thế giới. Tại Ấn Độ cũng có một cây cầu như vậy ở vùng Cherrapunji.

Khánh Lâm

>> Rao bán cây cầu 117 tuổi
>> Thành phố của những cây cầu độc đáo
>> Trộm cả cây cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.