Nhật - Brunei tăng cường hợp tác an ninh biển

14/05/2013 03:05 GMT+7

Theo Kyodo News , Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah ngày 13.5 nhất trí tăng cường đối thoại chính trị ở nhiều cấp trong những lĩnh vực như năng lượng, tự do hàng hải và an ninh biển.

Tại buổi tiếp Quốc vương Hassanal Bolkiah ở Tokyo, Thủ tướng Abe đã cảm ơn Brunei về việc duy trì nguồn cung cấp khí hóa lỏng ổn định cho Nhật. Ông cũng ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy việc thực thi những biện pháp tiết kiệm năng lượng. Nhu cầu năng lượng hóa thạch tăng mạnh tại Nhật kể từ khi phần lớn nhà máy điện hạt nhân ngừng hoạt động do tác động của thảm họa hạt nhân ở Nhà máy điện Fukushima số 1 hồi năm 2011. Quốc vương Hassanal đến Nhật vào ngày 12.5 trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày. Trong thời gian lưu lại tại Nhật, ông dự định sẽ hội kiến Nhật hoàng Akihito.

 Nhật - Brunei tăng cường hợp tác an ninh biển
Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước cuộc gặp - Ảnh: Reuters

Khang Huy

>> Trung Quốc tăng cường quan hệ với Brunei
>> Học bổng toàn phần tại Brunei
>> Việt Nam chào đón nhà đầu tư Brunei
>> Tàu huấn luyện hải quân Trung Quốc thăm Brunei
>> Rơi trực thăng quân sự ở Brunei

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.