Mâu thuẫn từ cái tát, 1 học sinh bị đâm chết

14/05/2013 15:13 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, một học sinh bị đâm chết, một bị thương.

(TNO) Tại Bình Phước, chỉ vì mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, một học sinh bị đâm chết, một học sinh khác bị thương. 

Ngày 14.5, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phùng Hữu Hùng (22 tuổi, ngụ TX.Đồng Xoài, Bình Phước) 12 năm 6 tháng tù vì tội giết người.

Ngoài ra, hai bị cáo khác là Phùng Hữu Hào (19 tuổi, ngụ tại TX.Đồng Xoài), Chu Văn Noàn (22 tuổi, ngụ tại Hà Tĩnh) bị tuyên phạt 9 và 12 tháng tù nhưng đều cho hưởng án treo vì tội gây rối trật tự công cộng

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12.12.2011, Nguyễn Chiến Thắng (19 tuổi) là học sinh lớp 12A3 Trường THPT Nguyễn Du (TX.Đồng Xoài) đã tát vào mặt Phùng Hữu Hào, học sinh lớp 11A2 cùng trường.

Các bị cáo tại tòa. Từ trái qua phải: Hào, Hùng, Noàn
Các bị cáo tại tòa. Từ trái qua phải: Hào, Hùng, Noàn 

Bực tức vì bị đánh, Hào gọi điện nhờ anh trai là Phùng Hữu Hùng đến đánh Thắng để dằn mặt. 

Hùng mang theo một con dao rồi nhắn tin rủ Chu Văn Noàn cùng đi.

Vừa thấy Thắng chạy xe máy đi ra cổng trường, cả ba xông vào đánh Thắng. Thắng bỏ xe chạy ngược vào trường thì bị Hùng đuổi theo dùng dao đâm một nhát vào lưng gây thương tích.

Lúc này, Trần Thanh Tài, lớp trưởng lớp 12A3 Trường THPT Nguyễn Du, thấy bạn cùng lớp bị đánh nên nhặt cục đá chạy ra định đánh lại nhóm của Hùng thì bị Hùng dùng dao đâm một nhát xuyên gan, thủng tim, chết ngay sau đó.

Đến ngày 13.12.2011, Hùng ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Y án tử hình kẻ giết người, cướp tài sản
>> Vợ chồng thầy giáo giết người để "xù nợ
>> Bắt 3 nghi phạm giết người
>> Bắt nghi phạm giết người bị truy nã
>> Ở tù oan 12 năm về "tội" giết người rồi hiếp dâm
>> Mỹ bắt một người gốc Việt tình nghi giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.