Hạ cánh khẩn cấp vì hành khách... không ngừng hát

14/05/2013 12:34 GMT+7

(TNO) Hãng hàng không American Airlines vừa cho biết, chuyến bay của hãng từ Los Angeles đến New York đã phải chuyển hướng đáp khẩn cấp xuống bang Missouri do một hành khách... không ngừng hát bài hát của Whitney Houston.

(TNO) Hãng hàng không American Airlines vừa cho biết, chuyến bay của hãng từ Los Angeles đến New York đã phải chuyển hướng đáp khẩn cấp xuống bang Missouri do một hành khách... không ngừng hát bài hát của Whitney Houston.

Chuyến bay rời Los Angeles (bang California) vào 15 giờ 30 phút hồi cuối tuần qua, lịch trình bay đến phi trường John F. Kennedy ở bang New York.

Tuy nhiên sau đó vào lúc 18 giờ 6 phút, nó đã phải đáp đột xuất xuống phi trường ở thành phố Kansas thuộc bang Missouri để nhân viên an ninh sân bay áp giải một nữ hành khách không được nêu tên rời khỏi máy bay.

Theo UPI, nữ hành khách trên không ngừng hát lớn bài I will always love you quen thuộc của nữ ca sĩ quá cố Whitney Houston, bất chấp đề nghị im lặng của các thành viên phi hành đoàn.

Được biết, lúc 19 giờ 11 phút, máy bay rời phi trường ở thành phố Kansas để tiếp tục hành trình của nó.

Tiến Dũng

>> Những chuyến bay không yên ả
>> Chuyến bay bị trì hoãn do… tiếp viên cãi nhau
>> Thua cược đua xe, tỉ phú Anh giả gái làm tiếp viên hàng không
>> FBI công bố hồ sơ về Whitney Houston

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.