Giả mất trộm, chiếm đoạt vàng

14/05/2013 16:12 GMT+7

(TNO) Ngày 14.5, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã làm thủ tục trả vàng cho các nạn nhân vụ giả mất trộm vàng để chiếm đoạt

(TNO) Ngày 14.5, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã làm thủ tục trả cho bà Lê Thị Cụt (79 tuổi) 20 chỉ vàng 24K, bà Nguyễn Thị Thuận (52 tuổi) 5,5 chỉ vàng 24K và chị Huỳnh Thị Thùy Như (17 tuổi, cùng ngụ Tân Hưng, H.Tân Châu) 4 chỉ vàng 24K.

Số vàng trên được bà Cụt, bà Thuận, chị Như là bà ngoại, mẹ và em dâu của Phan Thị Ngọc Thúy (33 tuổi) tin tưởng giao cho Thúy cất giữ.

Ngày 11.5, Thúy thông báo với mọi người là bị trộm đột nhập vào nhà lấy 34,5 chỉ vàng 24K và 1 chỉ vàng 18K (gồm cả số vàng của Thúy).

 Công an H. Tân Châu tổ chức trả lại số vàng cho người bị hại
Công an H. Tân Châu tổ chức trả lại số vàng cho người bị hại

Tưởng tài sản bị trộm lấy, bà Thuận liền báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an H.Tân Châu xác định vụ trộm là giả. Biết không thể chối tội, Thúy khai muốn chiếm đoạt số vàng trên nên dựng ra vụ trộm. Công an đã thu hồi số vàng được Thúy cất giấu sau bếp.

Hiện công an đã cho gia đình bảo lãnh Thúy về nhà. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Ngọc Hà

>> Bắt 2 nghi phạm trộm vàng
>> Băng trộm vàng nhà "đại gia" cao su Bình Thuận hầu tòa
>> Trộm vàng của chủ, ôsin lãnh án 16 năm tù
>> Bắt kẻ trộm vàng, tiền của khách
>> Điều tra một vụ trộm vàng
>> Khởi tố vụ án trộm vàng
>> Trộm vàng táo tợn giữa ban ngày
>> Tạm giữ “nữ quái” trộm vàng
>> Kẻ trộm vàng lãnh án
>> Khởi tố vụ trộm vàng tại nhà Chủ tịch HĐTV Công ty cao su Bình Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.