Chưa thành niên gây ra hàng chục vụ cướp giật

14/05/2013 15:33 GMT+7

(TNO) Trương Đình Sỹ cùng “đàn anh” Nguyễn Thành Tiến thực hiện hàng chục vụ cướp giật điện thoại, dây chuyền, túi xách… trên địa bàn Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

(TNO) Trương Đình Sỹ cùng “đàn anh” Nguyễn Thành Tiến thực hiện hàng chục vụ cướp giật điện thoại, dây chuyền, túi xách… trên địa bàn Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Ngày 14.5, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án về hình phạt đối với Nguyễn Thành Tiến (21 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 5 năm tù; Trương Đình Sỹ (18 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Hai bị cáo sau phiên tòa
Hai bị cáo sau phiên tòa 

Theo bản án sơ thẩm, ngày 2.5.2012, Tiến chở Sỹ bằng xe máy lưu thông trên đường Điện Biên Phủ (P.15, Q.Bình Thạnh), thấy chị Đào Thị Phương Mai chở con gái lưu thông cùng chiều, trên cổ có đeo sợi dây chuyền. Tiếp ép sát cho Sỹ ngồi sau giật. 

Sau đó, chị Mai đến công an phường trình báo vụ việc, cung cấp nhân dạng nên cả hai bị bắt giữ sau đó.

Sau khi bị bắt, Tiến và Sỹ còn khai đã sử dụng xe máy thực hiện 16 vụ cướp giật điện thoại, dây chuyền, túi xách… khác trên địa bàn Q.Bình Thạnh nhưng những vụ án này chưa xác định được nạn nhân. Vào thời điểm gây án, Sỹ chưa đủ 18 tuổi.

Ngoài phạt tù, án sơ thẩm còn tuyên phạt bổ sung: phạt Tiến 20 triệu đồng, Sỹ 10 triệu đồng.

Hội đồng xét xử chấp nhận lời bào chữa của luật sư sửa án sơ thẩm, không tuyên hình phạt tiền đối với Sỹ vì khi phạm tội bị cáo này chưa đủ 18 tuổi.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Bắt kẻ chuyên cướp giật tài sản
>> Bắt hai nghi phạm vụ cướp giật gây chết người
>> Truy đuổi, bắt nóng tên cướp giật
>> Bắt hai kẻ cướp giật trước ngân hàng
>> Tài xế taxi truy bắt 2 nghi can cướp giật tài sản người nước ngoài
>> Bắt nóng ba tên cướp giật
>> Giảm án cho hai teen nữ cướp giật đồ của học sinh
>> Đôi nhân tình cướp giật lãnh án
>> Tóm gọn hai tên cướp giật dây chuyền
>> Băng cướp giật lãnh án
>> Cảnh sát cơ động bắt nóng hai tên cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.