Cây bách tùng 50 năm tuổi... bỗng dưng bật gốc

14/05/2013 14:03 GMT+7

(TNO) Lúc 13 giờ trưa nay 14.5, một cây bách tùng trên 50 năm tuổi bật gốc , ngã trên đường Phù Đổng Thiên Vương, P.8, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Cây bách tùng nằm sát hàng rào khu ký túc xá của giảng viên Đại học Đà Lạt bị bật gốc, ngã ra đường (ảnh). Cây bách tùng có đường kính gốc khoảng 0,7 mét, cao khoảng 15 mét.

Cây bách tùng cổ thu lại ngã trên đường phố

Theo quan sát của PV, cây bách tùng bị mục gốc hơn 50%. Một tiểu thương buôn bán gần đó cho biết: “Khi cây ngã không hề có gió, rất may lúc đó không có xe lưu thông trên đường”.

Hậu quả lưu thông trên đường Phù Đổng Thiên Vương tạm thời bị tắc một chiều. Người dân đã dùng tấm ván ép đặt giữa đường làm biển báo hiệu nguy hiểm.

Cách đây bốn ngày, trên đường Ba Tháng Hai (TP.Đà Lạt) một cây mai anh đào cổ thụ cũng ngã, làm ách tắc giao thông suốt hai tiếng đồng hồ.

Tin ảnh: Lâm Viên

>> Trời đứng gió, cây cổ thụ bật gốc
>> Cây trăm tuổi bật gốc
>> Đã gia cố trụ điện bật gốc
>> Cây cổ thụ bật gốc
>> Cây cổ thụ bật gốc làm gãy 5 trụ điện
>> Cây si bật gốc đè gần chục xe tay ga
>> Hàng loạt cây cổ thụ bật gốc do bão
>> Bão số 1 làm hàng loạt cây xanh ở TP.HCM bật gốc
>> Cây cổ thụ bật gốc
>> Cây xanh bật gốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.