Bắt tạm giam 2 bị can nhận tiền bảo kê doanh nghiệp

14/05/2013 19:55 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 14.5, Công an H.Đồng Phú (Bình Phước) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Văn Dương (24 tuổi) và Tạ Văn Dũng (20 tuổi, cả hai cùng ngụ xã Tân Thành, TX.Đồng Xoài, Bình Phước) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, biết được thông tin bà Lê Thị Hoan (36 tuổi, ngụ H.Bù Gia Mập, Bình Phước; chủ doanh nghiệp Hoan Uyên) nhận được hợp đồng khai thác cao su thanh lý của Nông trường cao su Tân Thành (xã Thuận Phú, H.Đồng Phú) nên vào ngày 4.5, Dương và Dũng đã tìm đến đòi 6 triệu đồng tiền “bảo kê”.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Dương, Dũng cùng Nguyễn Văn Trường (20 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (21 tuổi) và Nguyễn Trọng Mạnh (19 tuổi, cùng ngụ xã Tân Thành, TX.Đồng Xoài) đến gặp ông Vũ Minh Hương (47 tuổi, chồng bà Hoan) để lấy tiền.

Tại đây, ông Hương chỉ đồng ý đưa cho Dương 5 triệu đồng.

Khi Dương vừa nhận tiền thì bị Công an H.Đồng Phú ập vào bắt quả tang.  

Phước Hiệp

>> Xét xử 3 công an cưỡng đoạt tài sản của gái mại dâm
>> Bắt băng cưỡng đoạt tài sản
>> Cưỡng đoạt tài sản người tắm chung với vợ, lãnh án 30 tháng tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.