Philippines kêu gọi Đài Loan bình tĩnh

13/05/2013 15:43 GMT+7

(TNO) Tổng thống Philippines Benigno Aquino vào hôm nay, 13.5, đã kêu gọi Đài Loan hãy bình tĩnh giữa lúc căng thẳng leo thang xung quanh vụ tuần duyên Philippines bắn chết một ngư dân Đài Loan.

Ông Aquino nói cơ quan đại diện của Manila tại Đài Loan đang đàm phán với các quan chức ngoại giao Đài Loan và trấn an họ rằng một cuộc điều tra về vụ việc vào tuần trước sẽ được tiến hành, theo AFP.

“Tôi nghĩ việc xử lý trên cơ sở bình tĩnh là lợi ích của đôi bên”, ông Aquino phát biểu.

Philippines kêu gọi Đài Loan bình tĩnh
Tàu hải quân (trái) và tàu tuần duyên Đài Loan được phái đi tuần tra vùng biển gần Philippines - Ảnh: AFP 

Hôm 10.5, tuần duyên Philippines thừa nhận đã bắn vào một tàu cá Đài Loan mà họ cho rằng đã xâm nhập vùng biển Philippines. Một ngư dân Đài Loan 65 tuổi đã thiệt mạng trong vụ đối đầu.

Theo AFP, ông Aquino đã từ chối đề cập đến đòi hỏi của Đài Loan về việc chính phủ Philippines phải xin lỗi và bồi thường cho gia đình nạn nhân hoặc Đài Bắc sẽ ngưng sử dụng lao động từ Philippines.

Hiện có khoảng 87.000 người giúp việc và các lao động người Philippines khác làm việc ở Đài Loan, vốn gửi về nước hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Đài Loan cũng phái bốn tàu tuần duyên và một tàu hải quân ra vùng biển gần Philippines để bảo vệ các ngư dân của họ.

Chính phủ Philippines thông báo hôm 12.5 rằng ông Antonio Basilio, người đứng đầu cơ quan đại diện của Manila ở Đài Loan, đã thăm gia đình ngư dân thiệt mạng đồng thời ngỏ lời chia buồn và xin lỗi.

Ông Aquino nói ông không muốn bình luận xa hơn vì muốn để các nhà ngoại giao giải quyết vấn đề.

Sơn Duân

>> Đài Loan tố bị tin tặc Philippines tấn công
>> Đài Loan ra tối hậu thư cho Philippines
>> Đài Loan ra thời hạn cho Philippines trả lời vụ bắn ngư dân
>> Đài Loan dọa trừng phạt Philippines vì vụ bắn tàu
>> Đài Loan, Philippines căng thẳng về vụ bắn tàu
>> Philippines thừa nhận bắn tàu cá Đài Loan
>> Đài Loan tố Philippines bắn chết ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.