Phát hiện thư bang giao với Nhật Bản từ năm 1591

14/05/2013 03:10 GMT+7

Ngày 13.5, Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam) cho biết vừa phát hiện “dấu tích” bang giao giữa chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong với Nhật Bản từ năm 1591, sớm nhất so với những tư liệu hiện có. Tư liệu này vừa được Bảo tàng quốc gia Kyushu (TP.Saifu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản) công bố, đó là bức thư được viết vào năm Quang Hưng 14 (1591) gửi quốc vương Nhật Bản. Người viết thư là An Nam quốc Phó đô đường Phúc Nghĩa hầu họ Nguyễn, trong thư bày tỏ ý muốn thiết lập quan hệ giao thương với triều đình Nhật Bản...

Ngày 13.5, Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An (Quảng Nam) cho biết vừa phát hiện “dấu tích” bang giao giữa chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong với Nhật Bản từ năm 1591, sớm nhất so với những tư liệu hiện có.

Tư liệu này vừa được Bảo tàng quốc gia Kyushu (TP.Saifu, tỉnh Fukuoka, Nhật Bản) công bố, đó là bức thư được viết vào năm Quang Hưng 14 (1591) gửi quốc vương Nhật Bản. Người viết thư là An Nam quốc Phó đô đường Phúc Nghĩa hầu họ Nguyễn, trong thư bày tỏ ý muốn thiết lập quan hệ giao thương với triều đình Nhật Bản...

Phát hiện thư bang giao với Nhật Bản từ năm 1591
Chùa Cầu và phố cổ Hội An nhìn từ trên cao - Ảnh: H.X.H

Việc phát hiện bức thư cổ nhất từ An Nam gửi đến Nhật Bản cho thấy hoạt động giao thương của Nhật Bản ở Hội An và chính sách mở cửa kinh tế của các chúa Nguyễn diễn ra khá sớm. Theo ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, hiện phía Hội An đang lưu giữ khoảng 24 bức thư bang giao giữa chúa Nguyễn với Nhật Bản, trong khi đó phía Nhật Bản cũng sưu tầm được 61 bức thư tương tự. Tuy nhiên, bức thư cổ nhất được xác định là thư của Đoan quốc công Nguyễn Hoàng gửi tướng quân Tokugawa Ieyasu năm 1601. Như vậy, bức thư vừa được Bảo tàng quốc gia Kyushu công bố cổ hơn, vì viết trước đó 10 năm.

H.X.H

>> Mở tour thám hiểm tại khu vực Mỹ Sơn
>> Khai trương Làng du lịch cộng đồng tại Mỹ Sơn
>> Mở dịch vụ homestay ở Mỹ Sơn
>> 8.000 lượt du khách đến Hội An, Mỹ Sơn dịp tết Dương lịch 2013
>> Bộ đôi truyền nhân kèn Saranai ở Mỹ Sơn
>> Phát hiện đầu ngói chạm hình kala ở Mỹ Sơn
>> Ấn Độ tài trợ 3 triệu USD để bảo tồn và tu bổ Mỹ Sơn
>> Công bố logo của di sản Mỹ Sơn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.