Cặp lộc bình giấy khổng lồ tặng Trường Sa

13/05/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, họa sĩ Hàn Quốc Định (P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang) cho biết anh đã hoàn thành cặp lộc bình bằng giấy nhằm gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa.

(TNO) Ngày 13.5, họa sĩ Hàn Quốc Định (P.Vĩnh Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết anh đã hoàn thành cặp lộc bình bằng giấy nhằm gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Được biết, mỗi chiếc lộc bình cao 2,41 m, nặng khoảng 60 kg, chu vi lớn nhất 2,4 m, nhỏ nhất 0,72 m. Trên thân lộc bình, một mặt là bản đồ Việt Nam mang dáng hình con rồng đang bay lên, chân rồng ôm chặt lấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một mặt là hình ảnh cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa.

Toàn bộ tác phẩm được anh Định làm bằng giấy carton trong vòng 5 tháng, có tên gọi "Việt Nam long hình đồ".

 Lộc bình giấy khổng lồ tặng Trường Sa
Họa sĩ Hàn Quốc Định bên cặp lộc bình giấy có tên “Việt Nam long hình đồ”

Họa sĩ Định khẳng định dù làm bằng giấy nhưng cặp lộc bình đảm bảo không bị thấm nước, không bị mối mọt và chịu được va đập.

Anh Định cho biết sẽ đăng ký xác lập kỷ lục tác phẩm này là Cặp lộc bình giấy lớn nhất Việt Nam, sau đó gửi tặng quân và dân huyện đảo Trường Sa trong dịp Festival Biển Nha Trang 2013 (diễn ra từ 8 - 11.6).

Trước đó, cuối năm 2012, anh Định cũng hoàn thành cặp lộc bình giấy hình rồng thời Lý, cao hơn 2 m, mỗi chiếc nặng 40 kg.

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Biểu diễn ca Huế ở Trường Sa
>> Tàu chiến Trung Quốc rình rập ở Trường Sa
>> Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với Trường Sa
>> 32 tàu Trung Quốc xuống Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.