27 người chết thảm vì mỏ than nổ tại Trung Quốc

13/05/2013 05:45 GMT+7

(TNO) Một vụ nổ tại một mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã làm thiệt mạng ít nhất 27 người.

BBC ngày 13.5 đưa tin cho biết vụ nổ diễn ra tại mỏ than Taozigou ở thành phố Lô Châu.

Hơn 100 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất khi vụ nổ xảy ra vào trưa ngày 11.5 (giờ địa phương).

Trong số 81 người sống sót, có 16 người bị thương.

Đây là vụ nổ mỏ than gây chết người thứ hai tại Trung Quốc chỉ trong vòng có 24 giờ qua.

Vào hôm 10.5, 12 thợ mỏ thiệt mạng sau khi mỏ than Dashan tại tỉnh Quy Châu, ở tây nam Trung Quốc, bị sập vì nổ khí ga.

Được biết, khai thác than đá tại Trung Quốc là nghề cực kỳ nguy hiểm mặc dù Bắc Kinh đã có nhiều nỗ lực để cải thiện tiêu chuẩn an toàn lao động cho công nhân.

Vào tháng 4, một vụ nổ mỏ than vì khí ga tại tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, đã cướp đi sinh mạng của 18 thợ mỏ và làm bị thương 12 người

Đã có hơn 1.300 người chết vì tai nạn mỏ than trong năm 2012 tại Trung Quốc.

Hoàng Uy

>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 12 người chết
>> Nổ mỏ than Trung Quốc, 18 người chết
>> Lở đất, nổ mỏ than nghiêm trọng ở Tây Tạng, Cát Lâm
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 28 người chết
>> Nổ mỏ than Trung Quốc, 6 người chết
>> 16 thợ mỏ Trung Quốc kẹt dưới mỏ than ngập nước
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 18 người chết
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 14 người chết
>> Lại nổ mỏ than ở Trung Quốc, 13 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.